Malaysia phá âm mưu tấn công hoàng gia Arab

Ngày 7/3, Malaysia thông báo 7 phiến quân bị bắt hồi cuối tháng 2 vừa qua, trước thềm chuyến thăm nước này của Quốc Vương Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz al-Saud, đã lập kế hoạch tấn công các thành viên hoàng gia Arab khi Quốc vương Saudi Arabia thăm Malaysia bắt đầu từ ngày 26/2.

Cảnh sát Malaysia tăng cường an ninh tại Sepang, Malaysia ngày 1/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, Khalid Abu Bakar cho biết lực lượng cảnh sát nước này đã bắt kịp thời 7 phiến quấn khi chúng đang lập kế hoạch tấn công nhân chuyến thăm Malaysia của Quốc vương Abdulaziz al-Saud. Theo ông Bakar, 2 trong số 7 tên này đang lập kế hoạch tấn công quy mô lớn có sử dụng thiết bị nổ cài đặt trên xe.

Trước đó, ngày 6/3, Malaysia thông báo đã bắt giữ 1 người Malaysia và 6 người nước ngoài gồm 1 người Indonesia, 4 người Yemen và 1 người đến từ một nước ở Đông Á từ ngày 21-26/2 vì tình nghi có liên quan tới các nhóm phiến quân, trong đó có tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Malaysia trong mấy năm qua đã bắt giữ hàng trăm đối tượng nghi có liên hệ với các nhóm khủng bố. Các nước Đông Nam Á đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi những kẻ đánh bom liều chết và các tay súng có liên hệ với IS mở các cuộc tấn công ở Jakarta (Indonesia) hồi tháng 1/2016. Một vụ tấn công bằng lựu đạn tại một quán rượu ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur tháng 7/2016 đã làm 8 người bị thương. IS đã nhận thực hiện vụ tấn công này.

TTXVN/Tin Tức
Phó Thủ tướng Malaysia khẳng định tiềm năng hợp tác với Việt Nam còn rất lớn
Phó Thủ tướng Malaysia khẳng định tiềm năng hợp tác với Việt Nam còn rất lớn

Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết tiềm năng hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam còn rất lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN