Malaysia không đóng cửa Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng

Malaysia sẽ duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và không đóng cửa Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ hy vọng phía Triều Tiên cũng sẽ hành động tương tự.

Một trong 9 công dân Malaysia (thứ 2, trái) đoàn tụ với gia đình sau khi về tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 31/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 1/4, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đưa ra khẳng định trên trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong thời gian gần đây căng thẳng liên quan đến vụ một công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol bị sát hại tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2, và sau đó 9 công dân Malaysia đang ở Triều Tiên bị cấm về nước.

Hiện căng thẳng đã có phần giảm sau khi các công dân Malaysia nói trên được phép rời khỏi Triều Tiên và đã về nước an toàn. Ông Zahid Hamidi khẳng định vụ việc được giải quyết dựa trên sự hiểu biết đạt được giữa hai bên.
 
Liên quan đến các công dân Triều Tiên tại Malaysia, ông Zahid Hamidi, người đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, cho hay hiện Chính phủ Malaysia đã cho phép họ về nước. Tuy nhiên, những người vẫn lưu trú tại Malaysia phải tuân thủ các quy định của Cục nhập cư.

TTXVN/Tin Tức
Malaysia trục xuất các công nhân Triều Tiên hết phép lao động
Malaysia trục xuất các công nhân Triều Tiên hết phép lao động

Ngày 1/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Masir Kujat xác nhận tất cả các công nhân CHDCND Triều Tiên tại bang Sarawak hết phép lao động đã bị trục xuất về nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN