Malaysia cấm xuất cảnh công dân "nói xấu" chính phủ

Công dân Malaysia làm mất uy tín, nhạo báng chính phủ hoặc có hành động coi thường chính quyền Malaysia có thể bị cấm ra nước ngoài trong vòng 3 năm.


Tờ "The Star" ngày 18/5 cho hay Cục nhập cư Malaysia đã thực thi điều này từ một vài tháng trước. Báo trên trích lời chuyên gia về hiến pháp Shamrahayu A. Aziz cho rằng chính phủ có quyền cấm công dân rời khỏi đất nước khi công dân làm mất uy tín hoặc nhạo báng chính phủ.

Quyền tự do rời khỏi đất nước hoặc xuất cảnh sang nước ngoài liên quan đến việc liệu công dân có quyền có hộ chiếu hay không. Công dân không có quyền có hộ chiếu một cách tự động, bởi vì đây là một đặc quyền được chính phủ ban tặng.

Trong phiên họp Quốc hội Malaysia hồi tháng 3/2016, Bộ trưởng Nội vụ Ahmad Zahid Hamidi cho biết, tính từ năm 2011, có 827.921 trường hợp bị cấm rời khỏi Malaysia, hầu hết trong số đó là những người bị phá sản.


Danh sách này cũng bao gồm những người chỉ trích chính phủ, trong đó có các chính trị gia và các nhà hoạt động xã hội.

TTXVN/Tin Tức
Malaysia dỡ một phần lệnh cấm tuyển mới lao động nước ngoài
Malaysia dỡ một phần lệnh cấm tuyển mới lao động nước ngoài

Chính phủ Malaysia sẽ dỡ bỏ lệnh cấm tuyển mới lao động nước ngoài trong bốn lĩnh vực, bao gồm chế tạo, xây dựng, trồng trọt và sản xuất đồ gỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN