Malaysia bắt 1.500 người nhập cư

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 21/1, ngày đầu tiên của giai đoạn 2 - Chiến dịch truy quét trên toàn Malaysia, các lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ hơn 1.500 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết hơn 2.000 nhân viên thuộc các cơ quan cảnh sát, Cục Nhập cư... đã ra quân trong ngày đầu tiên của chiến dịch, kiểm tra hơn 6.100 người nước ngoài và bắt giữ 1.565 người. Trong số những người bị bắt giữ, chủ yếu đến từ Indonesia, Bangladesh, Myanmar.

Ông Hamidi cho biết những người không có giấy tờ tùy thân và giấy phép lao động hợp lệ đã bị bắt theo luật pháp Malaysia. Họ sẽ bị trục xuất về nước trong vòng 7 ngày và danh tính sẽ được đưa vào hệ thống dữ liệu sinh trắc học để đảm bảo không thể tái nhập cảnh vào Malaysia.

Chi phí để trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp sẽ do chủ sử dụng lao động hoặc các đại sứ quán liên quan chi trả. Chính phủ Malaysia sẽ không sử dụng công quỹ vào việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và vấn đề này đã được thảo luận với cơ quan đại diện nước ngoài tại Malaysia.

Giai đoạn 2 của Chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Trong giai đoạn 1 của chiến dịch, từ ngày 1/9/2013 đến 20/1/2014, lực lượng chức năng Malaysia đã bắt giữ tổng cộng 17.180 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp.


TTXVN/Tin tức

Malaysia khuyến khích sản xuất dòng ô tô nhỏ
Malaysia khuyến khích sản xuất dòng ô tô nhỏ

Chính phủ Malaysia ngày 20/1 đã công bố chính sách mới đối với ngành công nghiệp ô tô nước này, theo đó, Kuala Lumpur sẽ nới lỏng chính sách quản lý sản xuất ô tô, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào dòng xe loại nhỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN