Malaixia: Phát hiện vụ buôn lậu 500 kg ngà voi

Hải quan Malaixia vừa bắt giữ một tàu hàng chở 500 kg ngà voi trị giá 760.000 USD có xuất xứ từ Nam Phi.

Ông Azis Yacub, Cục trưởng Cục Hải quan bang Selangor ngày 10/1 cho biết khi tiến hành kiểm tra con tàu đang neo đậu tại cảng Klang, các điều tra viên đã phát hiện số ngà voi trên được giấu trong các thùng tivi và lốp xe. Theo bảng kê khai hàng hóa, con tàu chỉ vận chuyển vải polyester và thảm dệt cho một công ty của Malaixia. Ông Yacub cho biết công việc điều tra sẽ được tiến hành đồng thời tại cả Malaixia và Nam Phi.



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Cảng Klang là hải cảng lớn nhất của Malaixia. Lâu nay, Malaixia thường bị giới buôn lậu ngà voi sử dụng như một điểm trung chuyển trong hoạt động buôn lậu tại châu Á. Trong năm 2011, nhà chức trách nước này đã thu giữ 6 tấn ngà voi châu Phi trong các chiến dịch kiểm tra.

Hoạt động buôn bán ngà voi đã chính thức bị cấm trên thế giới từ năm 1990. Đặc biệt từ năm 2007, các hoạt động buôn lậu gia tăng về số lượng và ngày càng tinh vi hơn trước. Mạng lưới giám sát hoạt động buôn bán động vật hoang dã (TRAFFIC) cho biết năm 2011 đã trở thành năm tồi tệ nhất đối với voi châu Phi, vì chỉ riêng trong năm này đã có hơn 2.500 con voi bị giết hại, 23 tấn ngà voi bị đem ra buôn bán.

TTXVN/Tin Tức

Malaixia thu giữ lượng ngà voi trị giá 1,3 triệu USD
Malaixia thu giữ lượng ngà voi trị giá 1,3 triệu USD

Hải quan Malaixia ngày 13/12 đã bắt giữ một tàu chở ngà voi và sản phẩm mỹ nghệ từ sừng trị giá 1,3 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN