Malaixia mượn gấu trúc Trung Quốc

Malaixia sẽ là quốc gia thứ ba tại Đông Nam Á được Trung Quốc cho mượn một cặp gấu trúc, sau Thái Lan và Xinhgapo.

 


Bộ Tài nguyên và Môi trường Malaixia cho biết Trung Quốc đã đồng ý cho nước này mượn hai con gấu trúc trong 10 năm. Thỏa thuận cho mượn này sẽ được ký kết vào ngày 15/6 tới.


Pheng Yin Huah, Chủ tịch Liên hội người Hoa tại Malaixia, cho biết việc Trung Quốc quyết định gửi cặp gấu trúc khổng lồ đến Malaixia là một cử chỉ thiện chí quan trọng tượng trưng cho mối quan hệ hài hòa giữa hai nước.


Các phương tiện truyền thông cho biết Malaixia sẽ chi khoảng 6,3 triệu USD để phục vụ công tác nuôi dưỡng cặp gấu trúc này. Ngân sách dự kiến sẽ dùng để xây dựng một khu bảo tồn có máy điều hòa không khí cho gấu trúc, nhập khẩu tre từ Trung Quốc làm thức ăn, cũng như đào tạo người địa phương để chăm sóc chúng.


Gấu trúc là một trong các loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng. Hiện chỉ còn khoảng 1.600 con gấu trúc trên toàn thế giới với 268 con bị nuôi nhốt, trong đó có 30 con nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc.


Xuân Triển

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN