Lybia: Lãnh sự Pháp tại Benghazi bị ám sát hụt

Hãng tin AFP của Pháp ngày 5/7 đưa tin lãnh sự danh dự của Pháp tại thành phố Benghazi, Lybia, ông Jean Dufriche đã thoát chết sau khi các tay súng bắn vào xe của ông. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào phái đoàn ngoại giao tại thành phố miền đông này của Lybia sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái khiến Đại sứ Mỹ và 3 nhân viên ngoại giao thiệt mạng.

Quang cảnh vụ tấn công bằng xe bom nhắm vào Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Tripoli tháng 4/2013. Vụ việc khiến tòa nhà bị hư hỏng và hai nhân viên an ninh bị thương. Ảnh: Internet


Phát ngôn viên cơ quan an ninh tại Benghazi, ông Mohammed Hijazi cho biết các tay súng không rõ danh tính trên một chiếc xe khác đã nã súng vào xe của ông Dufriche khi vị lãnh sự này cùng vợ đang trên đường về nhà vào đêm 4/7.

Xe của ông Dufriche trúng 10 viên đạn, song rất may không ai bị thương. Có tin cho biết vị lãnh sự này cùng vợ sẽ rời Benghazi đến thủ đô Tunis của Tunisia trong ngày 5/7.

Vụ việc này một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với sự an toàn của các lực lượng an ninh và phái đoàn ngoại giao phương Tây đang hoạt động tại thành phố Benghazi kể từ khi chính quyền Moamer Kadhafi bị lật đổ.


Sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Lãnh sứ quán Mỹ, hồi tháng 4 vừa qua, một chiếc xe bom nhằm vào Sứ quán Pháp tại thủ đô Tripoli của Lybia đã phát nổ khiến 2 nhân viên an ninh Pháp bị thương và phá hủy tòa nhà này.


TTXVN/Tin tức

Nga đề nghị điều tra tin Lybia cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
Nga đề nghị điều tra tin Lybia cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Nga đã đề nghị Ủy ban trừng phạt Lybia của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) điều tra thông tin Lybia cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN