Lý do ông Trump từ chối thăm Ukraine theo lời mời của Tổng thống Zelensky

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối lời mời của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky vì cho rằng sẽ “không phù hợp” nếu thực hiện chuyến thăm vào thời điểm hiện nay.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

“Tôi rất tôn trọng Tổng thống Zelensky, nhưng tôi nghĩ rằng chuyến thăm Ukraine vào thời điểm này là không phù hợp. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang giải quyết vấn đề với ông Zelensky và tôi không muốn tạo ra xung đột lợi ích”, cựu Tổng thống Trump nói với hãng truyền thông Mỹ Newsmax hôm 6/11.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky mời ông tới thăm quốc gia này để chứng minh cho cựu tổng thống Mỹ thấy rằng không thể giải quyết cuộc xung đột hiện nay trong 24 giờ.

Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn kênh NBC ngày 5/11, Tổng thống Zelensky nói: “Tôi muốn mời ông Trump đến Ukraine. Nếu ông ấy đến đây, tôi cần 24 phút, đúng, chỉ 24 phút, không hơn để chứng minh rằng kế hoạch của ông ấy không thể chấm dứt cuộc xung đột này. Ông ấy không thể mang lại hòa bình”.

Ông Zelensky giải thích rằng chỉ khi đến đây, ông Trump mới có thể hiểu tình hình và hiểu rằng đề xuất hòa bình mà ông ấy đưa ra là không khả thi.

Hồi tháng 7, ông Trump đã nói với Fox News rằng nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024, ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Đông Âu bằng cách đưa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán một thỏa thuận hòa bình.

“Tôi sẽ nói với Tổng thống Zelensky rằng hãy dừng lại, ông phải chấp nhận một thỏa thuận. Tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu ông không đàm phán, chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều hơn. Tôi sẽ hoàn thành thỏa thuận trong một ngày, chỉ một ngày”, ông Trump nói.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần hai năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong khi đó, các cuộc hòa đàm giữa Moskva và Kiev đã đi vào bế tắc kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. Đến cuối năm 2022, ông Zelensky thậm chí ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Putin.

Về phần mình, ông Biden đã đề nghị các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt 61,4 tỷ USD tài trợ bổ sung cho Ukraine theo một phần của dự luật an ninh khẩn cấp trị giá 106 tỷ USD. Quốc hội trước đó đã thông qua 113 tỷ USD viện trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky có thể đang đề phòng các vụ cá cược chính trị khi ông Trump được coi là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua tổng thống năm 2024.

Cuộc thăm dò của New York Times/Siena College công bố hôm 5/11 cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden ở 5 trong số 6 bang chiến địa, dự kiến sẽ quyết định cuộc bầu cử năm tới. Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump được ủng hộ nhiều hơn ông Biden từ 4 đến 11 điểm phần trăm ở 5 bang quan trọng, trong khi người đương nhiệm dẫn trước đối thủ của mình 2 điểm ở bang chiến địa Wisconsin.

Ông Trump từng tuyên bố có mối quan hệ tốt với cả nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin. Ông cũng khẳng định xung đột Nga - Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông vẫn còn là tổng thống.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Kết quả thăm dò: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở 5/6 bang chiến địa của bầu cử Mỹ
Kết quả thăm dò: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden ở 5/6 bang chiến địa của bầu cử Mỹ

Tổng thống Joe Biden đang bị ông Trump dẫn trước ở hầu hết các bang chiến địa, nơi sẽ quyết định chiến thắng thuộc về ai trên đường đến Nhà Trắng năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN