Luhansk sẽ hủy bầu cử tổng thống Ukraine, dự định sáp nhập Nga

Ngày 12/5, hãng thông tấn RIA đưa tin khu vực Luhansk ở miền Đông Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Liên bang Nga.

Người dân nhận lá phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk, đông Ukraine ngày 11/5.


RIA dẫn lời một người phát ngôn của lực lượng ly khai ở Luhansk tuyên bố: "Nếu quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga được đưa ra, thì theo trình tự, ý nguyện của người dân sẽ được tính đến".

Hãng tin trên còn dẫn lời một trong các thủ lĩnh của lực lượng ly khai ở Luhansk khẳng định khu vực này sẽ không tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới của Ukraine.

Trước đó, các kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý do lực lượng ly khai thân Nga tổ chức ở thành phố Luhansk cho thấy
96,2% người dân ủng hộ quy chế tự trị cho khu vực này.


T.N
Nga bác cáo buộc của Phương Tây về tình trạng bạo lực ở Ukraine
Nga bác cáo buộc của Phương Tây về tình trạng bạo lực ở Ukraine

Người phát ngôn của Tổng thống Nga đã bác những cáo buộc của Phương Tây nhằm vào Moskva xung quanh cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine, đồng thời cho rằng Washington và Brussels thực thi chưa đủ để ngăn chặn tình trạng bạo lực đẫm máu ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN