Lực lượng nổi dậy chiếm căn cứ quân sự cuối cùng tại Tripôli

Ngày 28/8, lực lượng nổi dậy Libi đã chiếm được căn cứ quân sự cuối cùng do lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi nắm giữ ở thủ đô Tripôli.

Căn cứ quân sự cuối cùng do lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi nắm giữ ở thủ đô Tripôli trở nên tan hoang sau các đợt ném bom của NATO. Ảnh: AFP-TTXVN.

Cuộc chiến tại đây đã diễn ra nhiều giờ nhưng với sự yểm trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), lực lượng nổi dậy đã chiếm được căn cứ quân sự nằm ở khu vực Salaheddin, cách phía Nam thủ đô Tripôli 5km. Căn cứ này do Lữ đoàn số 32 dưới quyền chỉ huy con trai nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi là Khamis Khadafi chiếm giữ. Khi kiểm soát căn cứ này, lực lượng nổi dậy đã phát hiện 50 bộ hài cốt tại đây.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp đặc biệt diễn ra vào đêm 27 rạng sáng 28/8 ở Cairô (Ai Cập), Liên đoàn Arập (AL) đã kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) và các quốc gia trên thế giới chấm dứt phong tỏa tài sản của Libi sau những diễn biến mới nhất ở quốc gia này, đồng thời khôi phục tư cách thành viên AL cho quốc gia Bắc Phi này.

Ngoại trưởng các nước AL cũng hối thúc LHQ trao ghế thành viên LHQ cho Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (TNC) của Libi, qua đó thực sự thừa nhận NTC là chính quyền hợp pháp tại Libi. Trước đó, AL cũng đã trao lại qui chế thành viên tổ chức này cho NTC sau khi quyết định đình chỉ tư cách của Tripôli hồi tháng Hai vừa qua nhằm phản đối hành động trấn áp người biểu tình của chính quyền Kadhafi. Người đứng đầu AL, ông Nabil Elaraby kêu gọi các nước Arập trao trả tài sản của Libi tại các ngân hàng Arập để hỗ trợ cho NTC.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Angiêri Henry S. Ensher đã bày tỏ mối lo ngại về tương lai của Libi, đặc biệt là nguồn vũ khí của nước này kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy chống chế độ của nhà lãnh đạo Kadhafi.

Đại sứ Ensher cho biết một số kho vũ khí tại Libi đã không được kiểm soát và đây sẽ là vấn đề "nghiêm trọng" trong giai đoạn chuyển tiếp ở nước này. Theo ông, tình trạng này từng xảy ra ở Irắc và trở thành mối nguy hiểm đối với các nước trong khu vực. Để đối phó với vấn đề trên, ông Ensher cho rằng cần phải hợp tác với Angiêri và một số nước khác. Vấn đề vũ khí của Libi rơi vào tay lực lượng khủng bố sẽ là trọng tâm của Hội nghị quốc tế về đấu tranh chống khủng bố và tội phạm có tổ chức ở vùng Sahel, dự kiến diễn ra tại Angiê trong hai ngày 7-8/9 tới.

Trước những diễn biến phức tạp ở Libi, ngày 28/8, Chính phủ Angiêri đã cho sơ tán toàn bộ người nhà của cán bộ và nhân viên Đại sứ quán cũng như cơ quan lãnh sự nước này ở Libi về nước. Trước đó, Đại sứ quán Angiêri tại Tripôli đã bị một số kẻ cướp phá, lấy đi nhiều xe hơi; nhân viên sứ quán phải sang lánh nạn tại trụ sở phái bộ LHQ tại thủ đô Tripôli. Quan hệ giữa Angiêri với NTC ngày càng căng thẳng do NTC nhiều lần cáo buộc Angiêri ủng hộ nhà lãnh đạo Kadhafi về quân sự, còn Angiêri đến nay vẫn chưa công nhận hội đồng này.

Cùng ngày, Chính phủ Angiêri đã bác bỏ tin cho rằng nhà lãnh đạo Libi Kadhafi cùng các con trai và một số quan chức Libi đã vượt qua biên giới vào Angiêri trên 6 chiếc xe bọc thép ngày 26/8. Trong một thông cáo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Angiêri Amar Belani đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin nói trên, coi thông tin này là "không có cơ sở".

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN