Lực lượng ly khai Ukraine trục xuất quan sát viên OSCE

Ngày 26/10, lực lượng ly khai tại Ukraine thông báo đã trục xuất 2 quan sát viên làm nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn khỏi khu vực Lugansk, mặc dù Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã phủ nhận thông tin này.


Các thành viên OSCE làm nhiệm vụ tại làng Shyrokyne thuộc khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN


Một quan chức cấp cao giấu tên của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cho biết: "Vụ việc này diễn ra hồi tuần trước. Chúng tôi đã yêu cầu 2 quan sát viên OSCE rời đi".

Trước đó, các hãng tin Nga dẫn lời quan chức cấp cao trong chính quyền LPR Vasily Nikitin nói rằng hai quan sát viên trên đã "vi phạm thỏa thuận Minsk" do các bên giao tranh ký kết nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 tháng ở Đông Ukraine. Tuy nhiên, phó trưởng đoàn quan sát viên OSCE Alexander Hug lại khẳng định "không có quan sát viên nào bị trục xuất khỏi Lugansk".

TN (theo AFP)
OSCE đánh giá tích cực cuộc bầu cử địa phương Ukraine
OSCE đánh giá tích cực cuộc bầu cử địa phương Ukraine

OSCE đánh giá cuộc bầu cử cuối tuần qua tại Ukraine "có sức tính cạnh tranh, được tổ chức tốt và chiến dịch tranh cử nhìn chung đều thể hiện tôn trọng tiến trình dân chủ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN