Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Cônggô bị tấn công

Đêm 14/5, một căn cứ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) ở huyện Bunyiakiri, tỉnh Nam Kivu, phía Đông CHDC Cônggô đã bị người dân địa phương tấn công, làm 11 binh sĩ người Pakixtan bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Sự việc xảy ra sau khi một ngôi làng ở huyện Bunyiakiri bị nhóm phiến quân thuộc Lực lượng Dân chủ Giải phóng Ruanđa tấn công, vào sáng cùng ngày, khiến 20 người thiệt mạng.


Người dân chạy khỏi thành phố Kibumba và các khu vực lân cận tỉnh North Kivu (CHDC Cônggô), sau khi nổ ra các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân, ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN



Giận dữ trước sự "bất lực", không ngăn được vụ tấn công của phiến quân, người dân đã nổ súng "trút hận" vào các binh sĩ của LHQ. Theo người phát ngôn LHQ tại Kinshasa, ông Monodje Mounoubai, người dân địa phương đã tuần hành bên ngoài căn cứ trên, nổ súng và ném đá vào các binh sĩ gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, lực lượng LHQ không có hành động đáp trả nhằm tránh xảy ra một vụ tàn sát và làm tình hình tồi tệ hơn. Hiện lực lượng an ninh đã được tăng cường, tình hình đã lắng dịu song vẫn còn căng thẳng.

Hội đồng Bảo an LHQ đã kịch liệt lên án những hành động trên, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng an ninh và nhân đạo ngày càng xấu đi trong khu vực cùng những ảnh hưởng tới người dân nước này.
 
 
TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN