Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn giành lại 90% thành phố Raqqa từ IS

Ngày 20/9, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng dân quân được Mỹ hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát đối với hơn 90% thành phố Raqqa của Syria từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), sau khi chiếm được 5 khu vực chiến lược.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Raqa, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nêu rõ: "Sau khi bị liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích dữ dội, IS đã rút lui khỏi ít nhất 5 khu vực quan trọng tại Raqqa trong vòng 48 giờ qua. Điều này cho phép Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát 90% thành phố này".

Hồi tháng 6/2017, SDF đã mở chiến dịch tấn công tại thành phố Raqqa, thủ đô trên thực tế của IS tại Syria, dưới sự hỗ trợ của các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu và lực lượng đặc nhiệm trên thực địa.

TTXVN/Báo Tin Tức
Ít nhất 20 người chết trong không kích tại Raqqa và Deir ez-Zor
Ít nhất 20 người chết trong không kích tại Raqqa và Deir ez-Zor

Hãng tin Sana (Syria) ngày 13/9 đưa tin hơn 20 dân thường ở các thành phố Raqqa và Deir ez-Zor của Syria đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN