Luật cấp ngân sách ngăn Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần

Nhà Trắng ngày 23/3 (giờ địa phương) thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cấp ngân sách với số tiền 1,2 nghìn tỷ USD để đảm bảo Chính phủ Mỹ có ngân sách hoạt động tới cuối năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/10 năm ngoái cũng như để ngăn chặn nguy cơ Chính phủ nước này phải đóng cửa một phần.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ: “Dự luật cấp ngân sách lưỡng đảng mà Tổng thống Biden vừa ký sẽ đảm bảo cho Chính phủ Mỹ hoạt động, chú trọng tới người dân cũng như tăng cường an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ”.

Trước đó, sáng 23/3, với 74 phiếu thuận và 24 phiếu chống, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách này.

Một phần Chính phủ Mỹ, gồm các đơn vị thuộc Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính, sẽ phải ngừng hoạt động trong thời gian tới nếu dự luật cấp ngân sách không được thông qua. Lần gần đây nhất, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần là vào cuối năm 2018 khi ông Donald Trump còn làm Tổng thống.

Ngọc Ánh (TTXVN)
Tổng thống Mỹ ký ban hành luật ngăn chính phủ đóng cửa
Tổng thống Mỹ ký ban hành luật ngăn chính phủ đóng cửa

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/3 đã ký ban hành luật chi tiêu của chính phủ nhằm duy trì hoạt động của một loạt cơ quan liên bang, trong bối cảnh các nhà lập pháp chuyển trọng tâm sang những dự luật phân bổ ngân sách còn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN