Lũ quét tại Indonesia, gần 1.000 người phải sơ tán

Giới chức Indonesia ngày 29/4 cho biết một trận lũ quét đã xảy ra vào chiều 28/4 tại hai tỉnh Mandailing Natal và North Sumatra của nước này, làm 10 người bị thương, trong đó 6 người bị thương nặng, và gần 1.000 người phải sơ tán.

 

Theo Cơ quan quản lý và khắc phục hậu quả thiên tai tỉnh North Sumatra, nguyên nhân xảy ra lũ quét là do mưa lớn đã làm nước ở hai sông Aek Mata và Aek Ranto dâng cao. Trận lũ đã cuốn trôi hàng loạt nhà cửa, buộc người dân ở hai bên bờ sông phải đi nơi khác lánh nạn.

 

Một trận lũ ở Indonesia. Ảnh: Internet.

 

Ông Sutopo Purwo Nugroho Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng thuộc Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết quân đội nước này cùng nhiều tình nguyện viên đang tiến hành di tản và hỗ trợ các nạn nhân trong trận lũ. Thiệt hại cụ thể do trận lũ này gây ra hiện vẫn đang được ước tính.

 

Indonesia thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt, nhất là khi có mưa lớn. Trước đó, nhiều trận lũ quét đã xảy ra tại tỉnh Mandailing Natal trong tháng 2/2013, làm hàng chục người chết và tàn phá cơ sở hạ tầng tại đây.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN