Lũ lụt tại Thái Lan đang dần được kiểm soát

* Chính phủ khởi xướng dự án tái thiết kinh tế trị giá 26 tỷ USD

Ngày 31/10, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố tình hình lũ lụt ở thủ đô Băngcốc đang dần được kiểm soát và trong những ngày tới, mực nước sẽ ổn định. Tuy nhiên, bà vẫn cảnh báo nguy cơ dịch bệnh và nước tràn bờ gây ngập lụt tại một số khu vực dân cư.

Người dân đi thuyền trên những con phố ngập nước lũ ở thủ đô Băngcốc ngày 31/10.Ảnh: xinhua - TTXVN


Hiện chính phủ Thái Lan đang cố đẩy nhanh tiến độ thoát lũ ra biển và lượng nước ở thủ đô sẽ rút trong vài ngày tới nhờ các trạm bơm vận hành 24/24 giờ. Tuy vậy, Thị trưởng Băngcốc Sukhumbhand Paribatra đã cảnh báo về nguy cơ mới nảy sinh - đó là vấn đề vệ sinh dịch bệnh. Ông đã chỉ thị chính quyền các khu vực đang bị ngập lụt sử dụng thuyền để thu gom rác tại chỗ, do các xe chở rác không vào được để chở đến khu xử lý rác thải.

Trong lúc người dân ở nội đô tạm “thở phào nhẹ nhõm” khi triều cường đã qua đỉnh điểm, thì tại Sam Sen, khu vực có đông người Thái gốc Việt sinh sống và các cộng đồng cư dân sống dọc hai bên bờ sông Chao Phraya, con sông chính chảy qua Băngcốc, vẫn đang phải chống chọi, bịt những đoạn đê bao bị vỡ hay rò rỉ để ngăn nước sông tràn vào. Ở khu vực phía tây Băngcốc, người dân phải dùng các túi cát để chặn dòng nước hung hãn. Lực lượng cảnh sát cũng buộc phải tạm ngừng hoạt động tại 25 tuyến đường ở đây do ảnh hưởng của lũ lụt trong khi cư dân tại một số khu vực được khuyến cáo cần phải đi sơ tán.

Một quan chức của Trung tâm hoạt động cứu trợ lũ lụt của chính phủ Thái Lan cho hay, hiện vẫn còn khoảng 8 - 10 tỷ m3 nước tại các khu vực rộng lớn ở phía bắc Băngcốc. Lượng nước này sẽ từ từ tràn tới khu vực phía đông và phía tây thủ đô Thái Lan trước khi đổ ra biển, và có thể sẽ khiến 80 - 90% diện tích Thoburi, cố đô của Thái Lan, chìm trong nước.

Được tin đợt ngập lụt lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại Thái Lan đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhân dân Thái Lan, chính phủ Việt Nam đã quyết định ủng hộ chính phủ và nhân dân Thái Lan 100.000 USD để khắc phục hậu quả đợt ngập lụt này. Chiều 31/10/2011, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tấm séc trị giá 100.000 USD cho ông Anuson Chinvano, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội.

Cục Phòng chống thiên tai Thái Lan cho biết hiện vẫn còn 26 tỉnh, thành của nước này chịu tác động của mưa lũ vốn làm trên 380 người bị thiệt mạng và đảo lộn cuộc sống của khoảng 2,4 triệu người.

Chính phủ Thái Lan ngày 30/10 đã đề xuất kế hoạch triển khai dự án có tên “Thái Lan Mới” trị giá 800 tỷ bạt (hơn 26 tỷ USD), để khôi phục kinh tế sau lũ lụt và ngăn chặn nguy cơ tái diễn trong tương lai.

Sau cuộc họp với Thủ tướng Yingluck Sinawattra và các thành viên nội các, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Pichai Naripthaphan cho biết dự án này còn hướng tới việc nâng cao sức cạnh tranh và sản lượng hàng hóa của xứ “Chùa Vàng”. Với mục tiêu “biến cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất về lũ lụt này thành cơ hội”, kế hoạch sẽ cải tổ lại hệ thống quản lý nguồn nước, đồng thời hướng tới nâng cao năng lực dịch vụ hậu cần, hoàn thiện các thủ tục hải quan và cấp giấy phép hành nghề, và phát triển hạ tầng cơ sở.

Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Nội đô Băngcốc đã vượt qua 3/5 ngày cao điểm về lũ lụt
Nội đô Băngcốc đã vượt qua 3/5 ngày cao điểm về lũ lụt

Tuy tình hình lũ lụt tại Thái Lan vẫn còn tiếp diễn phức tạp, nhưng nội đô Băngcốc đã vượt qua 3/5 ngày cao điểm nhất cho dù nước lũ vẫn tràn nhiều vào khu vực phía trước Hoàng cung – Chùa Phật Ngọc và Yaowarat cùng một số địa điểm khác sáng 30/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN