Lũ lụt ở Nigiêria làm hơn 100 người chết

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia của Nigiêria cho biết mưa lớn trong tuần trước đã gây lũ lụt khắp khu vực Tây Nam Nigiêria, làm ít nhất 102 người chết.

Người dân dùng lại tre làm lại chiếc cầu bị lũ cuốn trôi. Ảnh: AFP-TTXVN.

Theo cơ quan này, vùng bị ảnh hưởng nặng nhất do lũ lụt là thủ phủ Ibadan của bang Oyo, cách thủ đô kinh tế Lagos 150 km về phía Bắc. Mưa lớn trong nhiều giờ liền đã khiến nước tràn qua một con đập ở bang này, gây lũ lụt trên diện rộng, đặc biệt ở thành phố Ibadan, cuốn trôi một số cầu, nhà và làm ít nhất 102 người chết và mất tích.

Mưa lũ cũng khiến khoảng 1.500 người phải sơ tán. Hệ thống thoát nước của thành phố cũng bị tắc do đầy rác. Cơ quan này cho biết mực nước ở một số vùng vẫn cao do đang là mùa mưa ở nước đông dân nhất châu Phi này. Trước đó, cơ quan này đã cảnh báo lượng mưa năm nay ở Nigiêria lớn hơn năm trước. Năm ngoái, cả nước này có khoảng 500.000 người bị mất nhà do mưa lũ.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN