Lũ lụt ở Campuchia: Hàng nghìn hộ gia đình Việt kiều bị ảnh hưởng

Tính đến thời điểm này đã có hơn 12.000 hộ gia đình Việt kiều bị ảnh hưởng do đợt lũ lụt nghiêm trọng hiện nay ở Campuchia, trong đó riêng ở tỉnh Kandal là 7.000 hộ, tỉnh Pray Veng có tới gần 2.000 hộ.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam dựa theo báo cáo của các tỉnh, thành hội như Phnôm Pênh, Kandal, Pray Veng, Svay Rieng, Kongpong Cham, Kratie và TaKeo cho biết hàng chục ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi, hàng nghìn nóc nhà bị ngập sâu, bà con phải tìm nơi khác trú tạm.

Bà Phạm Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội, cho biết hiện Tổng hội chưa nhận được báo cáo từ một số tỉnh xung quanh hồ Tonle Sap, nơi cũng có nhiều Việt kiều sinh sống, nhưng theo các phương tiện thông tin của Campuchia thì những địa phương này cũng bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Theo nhà chức trách Campuchia, lũ lụt xảy ra tại 15 tỉnh, thành của Campuchia từ cuối tháng 8 đến nay đã làm 61 người chết, trong đó có 43 trẻ em; trên 90.000 gia đình bị thiệt hại, trong đó hơn 13.000 gia đình đã phải di dời đến nơi tạm trú; 132.000 hécta lúa chưa kịp thu hoạch, trong đó 28.000 hécta lúa bị mất trắng.

Trần Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN