Lũ lụt lớn ở miền nam Pháp

Tính đến ngày 1/12, hơn 3.500 người dân phải đi sơ tán, ít nhất 5 người thiệt mạng trong trận lũ lụt lớn nhất kể từ 15 năm qua tại miền nam nước Pháp. Khu vực tỉnh Pyrenees-Orientales nằm đúng ở tâm lũ và đã bị đặt vào mức báo động "đỏ" cao nhất về nguy cơ thời tiết.

Ngập lụt tại thành phố Portel-des-Corbieres, Pháp ngày 30/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo thông tin từ chính quyền tỉnh, thi thể người đàn ông 73 tuổi được tìm thấy ngày 30/11 là nạn nhân thứ 5 của thiên tai trong hai ngày cuối tuần qua, ngoài ra một bé gái 8 tuổi hiện vẫn đang mất tích. Các cơ quan chức năng đã phải tổ chức sơ tán hơn 3.500 người dân sinh sống trong vòng 200 mét bên bờ sông Agly, cũng như tại các khu vực gần bờ biển Địa Trung Hải.

Văn phòng Thủ tướng Pháp gọi đây là trận lụt "bất thường", song khẳng định tình hình đang được kiểm soát. Có mặt tại vùng lụt, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đánh giá cao những nỗ lực hết mình của hơn 450 nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên, 70 quân nhân và 100 cảnh sát trong công tác di tản người dân.

Cho tới cuối ngày 30/11, mức nước có hạ, tuy nhiên các nhà khí tượng thủy văn dự báo trong những ngày tới, mực nước có thể tiếp tục dâng trở lại.

Trong năm nay, lũ lụt đã xảy ra nhiều lần ở miền nam nước Pháp, đặc biệt là vùng núi Pyrenee, tuy nhiên trận lụt ngày 30/11 được đánh giá là tương đương, thậm chí còn vượt trận lụt kỷ lục ở vùng này hồi năm 1999, khi 35 người đã thiệt mạng trong nước lũ.


TTXVN/Tin tức
Bão lụt khiến hàng chục nghìn người sơ tán tại Manila
Bão lụt khiến hàng chục nghìn người sơ tán tại Manila

Giới chức Philippines cho biết ngày 19/9, hàng chục nghìn người đã phải sơ tán và một bé gái đã chết đuối do lũ lụt đang hoành hành ở thủ đô Manila khi cơn bão nhiệt đới Fung-Wong quét qua nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN