Lũ lụt hoành hành tại Ôxtrâylia

Ngày 6/2, nước lũ gây ra do mưa lớn đã dâng cao ở hầu hết các nơi tại bang Queensland của Ôxtrâylia, trong khi chính quyền bang này phải chạy đua để di dời hàng ngàn người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và cảnh sát được tăng cường để ngăn chặn nạn hôi của. Đây là đợt sơ tán lớn nhất trong lịch sử bang này.


Một tuyến đường ở Charleville, bang Queensland phải đóng cửa do nước gập sâu. Ảnh: AFP-TTXVN


Hiện khu vực nguy hiểm nhất vẫn là thị trấn St George nằm ở phía nam của bang Queensland với mực nước ở con sông Balonne tại đây lên tới 13,48 m. Theo dự báo, mực nước lũ tại con sông này sẽ tiếp tục dâng cao ít nhất cho tới hết ngày 7/2 và dự kiến sẽ đạt mức 15 m. Sáng 6/2, một con đường cao tốc chính tại St George đã bị đóng cửa do nước lũ và thành phố với khoảng 3.000 dân giờ đây chỉ có thể tiếp cận bằng đường không.

Thủ hiến bang Queensland Anna Bligh ngày 6/2 đã triển khai thêm một đợt quyên góp mới để giúp đỡ những người dân ở bang chịu ảnh hưởng của trận lũ lụt. Mục tiêu của đợt quyên góp lần này là 2 triệu đô la Ôxtrâylia (AUD), tương đương 2,15 triệu USD. Trước đó, trong trật lũ lụt năm 2011, chính quyền bang này cũng triển khai một đợt quyên góp và thu được 277 triệu AUD để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do thảm họa lũ lụt.


Nhà cửa tại thành phố Moree, bang New South Wales, giáp thành phố St George, chìm trong biển nước. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, tại bang New South Wales, nước lũ vẫn cô lập 6.500 người ở các thị trấn Wee Waa, Goodooga, Gravesend và nhiều khu vực dọc bờ biển Trung-Bắc. Nữ phát ngôn viên Cơ quan Khẩn cấp New South Wales, bà Erin Pogmore cho hay đến giữa tháng này, có nguy cơ nước lũ sẽ tràn vào sâu tới các khu vực như Mungindi, Walgett, Bourke, Collarenebri và Brewarrina.

Cùng ngày 6/2, hãng tin ABC của Ôxtrâylia cho hay chính quyền bang Queensland có nguy cơ phải đối mặt với một vụ kiện trị giá hàng trăm triệu AUD liên quan đến trận lũ lụt lịch sử năm 2011. Hàng trăm doanh nghiệp và người dân muốn kiện đòi tiền đền bù thiệt hại do lũ lụt gây ra. Năm 2011, các kỹ sư vận hành đã buộc phải xả lượng nước lớn để tránh cho đập Wivenhoe bị vỡ, khiến nước lũ dâng mạnh ở nhiều khu vực của thành phố Brisbane và Ipswich. Hiện Ủy ban điều tra lũ lụt bang Queensland đang xem xét những sai phạm có thể có của công ty vận hành đập Wivenhoe trước khi xảy ra lũ lụt. Cơ quan Tái thiết Queensland ước tính thiệt hại do trận lụt năm 2011 lên tới hơn 5 tỉ AUD.


Quang Minh
(P/v TTXVN tại Ôxtrâylia)- L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN