Lũ lụt hoành hành tại miền nam Thái Lan

Ngày 6/6, hãng thông tấn Thái Lan cho biết một số tỉnh miền Nam nước này đang phải hứng chịu đợt lũ lụt do mưa lớn gây ra.

Cảnh ngập lụt ở tỉnh Ranong, miền nam Thái Lan. Ảnh: Internet.


Lũ lụt xảy ra ở tỉnh Ranong đã lan rộng ra 5 huyện mà chưa có dấu hiệu thuyên giảm, trong khi mưa vẫn tiếp tục.


Nhiều người dân bị kẹt trong nhà và lực lượng cứu nạn đã phải dùng thuyền để sơ tán họ tới nơi an toàn. Một số ngôi nhà đã bị lũ lụt làm hư hại. Một phần tuyến đường Phetkasem, quốc lộ chính nối Chumphon và Ranong đã bị ngập, khiến xe nhỏ không đi qua được.


Sáng 6/6, Tại tỉnh Krab, giông bão hoành hành ở một số khu vực, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và vụ mùa trong tỉnh. Chính quyền địa phương cho biết đã có ít nhất 1 người thiệt mạng do bão.


Trong khi đó, khoảng 1.000 thuyền đánh cá nhỏ ở tỉnh Satun đã phải ở trên bờ trong 1 tuần do gió mạnh và sóng cao 2-3 mét trong Vịnh Thái Lan. Một số ngôi nhà ven biển đã bị hư hại do sóng đánh.


Tỉnh Chumphon, nơi lũ lụt đã lan sang 5 huyện, cảnh báo các ngư dân thận trọng do biển động cho tới hết tuần và mưa vẫn tiếp tục.


Cũng trong ngày 6/6, Cơ quan khí tượng thủy văn Thái Lan thông báo gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên biển Andaman và Vịnh Thái Lan, đồng thời cảnh báo mưa lớn có thể xảy ra tiếp tục ở miền nam nước này.


TTXVN/Tin Tức

Kinh tế Thái Lan hồi phục sau thảm họa lũ lụt
Kinh tế Thái Lan hồi phục sau thảm họa lũ lụt

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Kinh tế và Phát triển Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDB), kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng 11% trong quý I/2012, sau khi giảm mạnh 10,8% trong quý IV/2011, cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ sau thảm họa lũ lụt năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN