Lời xin lỗi hy hữu của Tổng thống Putin

Theo truyền thông Hy Lạp, Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới xin lỗi vì sự bất tiện mà chuyến thăm của ông gây ra với người dân Athens.

Tổng thống Putin tới thăm tu viện Núi Athos ngày 28/5. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin Sputnik của Nga, lời xin lỗi của ông Putin được nêu lên tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tại thủ đô Athens. Theo đó, ông muốn người dân Athens lượng thứ vì các hoạt động của ông tại đây đã khiến nhiều tuyến đường bị cấm, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. 

“Tôi biết ơn những người dân Athens vì sự đón tiếp nồng hậu và xin họ thứ lỗi về một số vấn đề có thể đã xảy ra”, cổng thông tin news247.gr của Hy Lạp dẫn lại câu nói của ông Putin hôm 27/5. 

Nhà lãnh đạo Nga vừa có chuyến công du kéo dài hai ngày (27 - 28/5) tại Hy Lạp. Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga, 2.000 cảnh sát đã được triển khai trên các đường phố ở thủ đô Athens. Người dân cũng bị cấm không được đỗ xe ở trung tâm thành phố.

Nga và Hy Lạp đã chọn năm 2016 làm năm giao lưu văn hóa giữa hai nước, đánh dấu mốc kỷ niệm 1000 năm kể từ ngày những người Nga đầu tiên đặt chân tới Núi thiêng Athos, bán đảo ở phía bắc Hy Lạp. Tại cuộc gặp Tổng thống Putin, Thủ tướng Alexis Tsipras tuyên bố rằng mối quan hệ ngày càng vững mạnh giữa Moskva và Athens là một “sự lựa chọn chiến lược” của quốc gia này. 

Hoàng Trang
Ông Putin tuyên bố thiện chí nối lại quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ
Ông Putin tuyên bố thiện chí nối lại quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Ông chủ Điện Kremlin cho biết, Moskva vẫn tiếp xúc với đại diện Ankara theo những kênh khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN