Lời kể nhân chứng bắt tay nghi can xả súng Charlie Hebdo

Đối với Didier, một người bán hàng, thì cuộc gặp buồn tẻ với một khách hàng tại tại xưởng in ở ngoài ô Paris hôm 9/1 có lẽ là một trải nghiệm rất đặc biệt: Ông đã có “dịp” bắt tay một nghi can trong vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo.

Phát biểu trên đài Truyền thanh France Inter, Didier đã thuật lại bối cảnh ông có dịp giáp mặt với nghi can đang ẩn náu trong một xưởng in ở thị trấn Dammartin-en-Goele, cách thủ đô Paris nửa giờ chạy xe ôtô về phía bắc.

Lính bắn tỉa liên tục sẵn sàng từ trên trực thăng vũ trang. Ảnh: EPA


“Khi đến nơi, khách hàng của tôi bước ra cùng với một người có vũ trang, người này tự giới thiệu là cảnh sát. Khách hàng yêu cầu tôi rời đi và tôi đã làm vậy”, Didier nói và xác nhận tên vị khách hàng này là Michel. Ông nói: “Tôi lúc đó đứng trước cửa, tôi bắt tay Michel và tiếp đó bắt tay một kẻ khủng bố”.

Gã đàn ông vận bộ đồ đen, mang cả áo chống đạn và khẩu súng trông giống loại AK-47 nói: “Rời khỏi đây, chúng tôi không muốn giết hại dân thường”. “Nghe đến đây tôi thấy hoảng và quyết định gọi cảnh sát. Tôi đoán một trong số này là kẻ khủng bố”, Didier thuật lại, đồng thời khẳng định tại thời điểm đó ông không hề nhận ra đối tượng nghi can kia và rằng “bọn họ hoàn toàn có thể là cảnh sát nếu như không chót nói rằng không muốn giết hại dân thường. Trông thì giống hệt những cảnh sát tinh nhuệ”.

Nguồn tin cảnh sát xác nhận với hãng tin AFP rằng, một người trong xưởng in đã bị 2 nghi can bắt giữ làm con tin. “Lúc đó, tôi không biết đó là tình huống bắt giữ con tin hay là ăn cắp. Tôi chỉ biết rằng có điều gì đó không ổn… Tôi nghĩ mình cần đi gặp các đồng nghiệp và mua vài vé số, vì quả thực tôi đã gặp may mắn trong buổi sáng ngày hôm nay”, Didier bày tỏ cảm xúc.


HT (Theo France24)

Tay súng bắn chết 2 người, bắt 6 con tin tại Paris
Tay súng bắn chết 2 người, bắt 6 con tin tại Paris

Một tay súng đã xả đạn làm 2 người chết và khống chế ít nhất 6 con tin trong một siêu thị ở thủ đô Paris. Hắn tuyên bố sẽ giữ các con tin cho đến khi hai anh em sát thủ xả súng tòa báo Charlie Hebdo, hiện đang bị vây gần sân bay Charles de Gaule, được trả tự do.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN