Lợi ích chung Trung - Mỹ lớn hơn nhiều bất đồng trong quan hệ thương mại

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh đưa tin, Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Khắc Cường trong buổi tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đang ở thăm nước này ngày 25/9 khẳng định các lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn rất nhiều so với những bất đồng trong quan hệ kinh tế và thương mại.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, với vai trò là đối tác thương mại lớn nhất của nhau, xu hướng chính trong quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là hợp tác. Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng nhằm mở rộng lĩnh vực thương mại hàng hoá và dịch vụ, đồng thời giải quyết những va chạm và bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn.
 
Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết thị trường Trung Quốc sẽ ngày càng cởi mở và môi trường kinh doanh sẽ ngày càng thuận lợi. Trung Quốc hoan nghênh các doanh nghiệp của Mỹ đến đầu tư, đồng thời hy vọng Mỹ cũng sẽ đối xử công bằng với các nhà đầu tư của Trung Quốc và nới lỏng những hạn chế về xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao tới Trung Quốc để các mối quan hệ kinh tế và thương mại song phương có thể phát triển một cách cân bằng.

Cũng theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ phục vụ cho lợi ích của cả hai nước và đáp ứng được sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.
 
Về phần mình, Bộ trưởng Wilbur Ross cho rằng quan hệ Mỹ - Trung đang trở nên ngày càng gắn bó và hướng tới một tương lai tươi sáng, bên cạnh đó Mỹ sẽ cải thiện các kênh liên lạc với Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự phát triển lớn hơn nữa của quan hệ đối tác thương mại và đầu tư cũng như các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước.

TTXVN/Báo Tin Tức
Trung Quốc cảnh báo hậu quả cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ
Trung Quốc cảnh báo hậu quả cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 14/8 nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Do đó, mọi biện pháp bảo vệ thương mại của bất kỳ quốc gia thành viên nào thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đều phải tuân theo quy định của WTO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN