Lockheed Martin - nhà sản xuất vũ khí lớn nhất năm 2010

Các công ty của Mỹ đang thống lĩnh top 20 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới năm 2010 do Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm - SIPRI công bố ngày 27/2, trong đó tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin chiếm ngôi đầu bảng. Đây là lần thứ hai liên tiếp tập đoàn này giữ ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng 100 công ty quốc phòng lớn nhất thế giới của SIPRI.

Xếp thứ 2 là tập đoàn sản xuất vũ khí BAE Systems của Anh. Trong top 10 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới , chỉ có ba công ty không phải của Mỹ, gồm BAE Systems (Anh), Công ty quốc phòng vũ trụ châu Âu (EADS) xếp thứ 7 và công ty Finmeccanica của Italia xếp thứ 8.

Tập đoàn Lockheed Martin giữ ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng 100 công ty quốc phòng lớn nhất thế giới của SIPRI năm 2010. Nguồn: Internet


Theo báo cáo thường niên về mua bán vũ khí trên thế giới năm 2010 của SIPRI , doanh thu của 100 công ty quốc phòng lớn nhất thế giới đạt 411,1 tỷ USD, tăng 1% so với năm trước đó. Từ năm 2002 đến nay, tổng doanh thu từ mua bán vũ khí và dịch vụ quân sự của 100 công ty nói trên đã tăng 60%.

Viện SIPRI, được thành lập năm 1966, là một trung tâm phân tích độc lập, chuyên nghiên cứu các vấn đề xung đột, các thị trường vũ khí, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị, hoạt động với 50% ngân quỹ do nhà nước Thụy Điển tài trợ.

TTXVN/ Tin Tức
Thái Lan hướng tới tốp 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới

Suparat Sirisuwannangura, Chủ tịch Câu lạc bộ công nghiệp ô tô thuộc Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan, nhận định tình hình sản xuất ô tô ở xứ “chùa Vàng” đang khởi động trở lại sau trận lũ lụt và dự kiến sẽ phục hồi trong quý I/2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN