Lốc xoáy ở Hà Lan, ít nhất 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương

Một trận lốc xoáy đã quét qua thành phố ven biển Zierikzee, miền Tây Nam Hà Lan, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong ngày 27/6.

Chú thích ảnh
Trận lốc xoáy quét qua thành phố Zierikzee, Hà Lan, ngày 27/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là trận lốc xoáy gây chết người đầu tiên xảy ra ở quốc gia Tây Âu này trong 3 thập kỷ qua. 

Theo hãng tin AFP (Pháp), trận lốc xoáy đã làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái và nhiều cây xanh đổ vào ô tô. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều mảnh vỡ đang bay trên không trung khi gió thổi mạnh và xuất hiện đám mây hình phễu khổng lồ ở khu vực thành phố Zierikzee thuộc tỉnh Zeeland. 

Cảnh sát cho biết nạn nhân là một nữ du khách, 73 tuổi, thiệt mạng do bị mảnh vỡ mái nhà rơi vào đầu. Một người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong khi 8 người khác đã được điều trị tại chỗ. Nhà chức trách tỉnh Zeeland cho biết trận lốc xoáy gây thiệt hại đáng kể tại một số khu phố ở thành phố Zierikzee và hiện đã triển khai các dịch vụ khẩn cấp. Giới chức địa phương đã thu xếp nơi trú ẩn tạm thời cho những người có nhà bị hư hỏng trong trận lốc xoáy.

Trận lốc xoáy trên xảy ra vào thời điểm bắt đầu mùa du lịch tại Zierikzee, nơi có nhiều địa điểm nổi tiếng. Khu vực này chỉ nằm ngay trên mực nước biển nên dễ bị ảnh hưởng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan dù Cơ quan khí tượng Hà Lan KNMI cho rằng nước này chỉ phải hứng chịu một vài trận lốc xoáy mỗi năm. Theo KNMI, trận lốc xoáy gây thương vong gần đây nhất tại Hà Lan xảy ra vào năm 1992, trong khi trận lốc xoáy khiến nhiều người thiệt mạng nhất xảy ra năm 1967 với 7 người chết. Các trận lốc xoáy gây thương vong khác tại Hà Lan ghi nhận vào các năm 1972 và 1981. 

* Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lũ lụt và lở đất cũng đã xảy ra tại một số tỉnh ở miền Bắc trong ngày 27/6 sau khi một đợt mưa lớn đã trút xuống khu vực này từ cuối ngày 26/6. Cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành cảnh báo cao nhất đối với các tỉnh bên bờ Biển Đen như Zonguldak, Bartin, Kastamonu, Karabuk và Sinop. 

Nhiều con suối đã tràn bờ trong khi một số cây cầu ở tỉnh Kastamonu đã bị sập. Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều ô tô ở tỉnh Bartin, làm ngập các tầng hầm và khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà cũng như ô tô của họ. Tại tỉnh Zonguldak, gần 30 hộ gia đình ở huyện Gokcebey đã phải đi sơ tán, trong khi hơn 100 người khác phải di chuyển đến nơi an toàn vì nhà cửa và cơ sở kinh doanh bị ngập lụt. 

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết hiện chưa có thông tin về thương vong hay người mất tích. Nhà chức trách yêu cầu người dân tránh xa những khu vực nguy hiểm. Dự kiến, mưa lớn còn tiếp diễn đến ngày 29/6. Hồi tháng 8 năm ngoái, 82 người đã thiệt mạng do mưa lũ nghiêm trọng tại khu vực Biển Đen.

Trần Quyên (TTXVN)
Lũ lụt tại Bangladesh: Hơn 5.000 trường học bị ngập và 3,5 triệu trẻ em không có nước sạch uống
Lũ lụt tại Bangladesh: Hơn 5.000 trường học bị ngập và 3,5 triệu trẻ em không có nước sạch uống

Các trận mưa như trút nước đã làm ngập và gây ra lũ quét ở miền Đông Bắc của Bangladesh, khiến hơn 40.000 trạm cấp nước, gần 50.000 nhà vệ sinh bị hư hại và hơn 5.000 trường học, trung tâm giáo dục bị ngập nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN