Lo ngại khủng bố, Mỹ ban hành cảnh báo đi lại tại châu Âu

Ngày 1/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo đi lại tại châu Âu, đồng thời khuyến cáo công dân nước này phải cảnh giác trước các mối đe dọa tấn công khủng bố.

Cảnh sát Anh phong tỏa khu dân cư ở phía tây nam London, nơi một nghi can khủng bố bị cảnh sát bắn trong chiến dịch chống khủng bố ngày 28/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong cảnh báo mới ban hành, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lưu ý đến những vụ việc gần đây tại Pháp, Nga, Thụy Điển và Anh. Bộ cho rằng các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) hay al-Qaeda "có khả năng lên kế hoạch và tiến hành các vụ tấn công tại châu Âu".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra cảnh báo tương tự ngay trước kỳ nghỉ đông và đã hết hiệu lực hồi tháng 2/2017. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cảnh báo mới được ban hành không dựa trên một mối đe dọa cụ thể nào mà dựa trên hàng loạt mối đe dọa xuất hiện trước kỳ nghỉ hè.

Cảnh báo này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/9. Theo cảnh báo, các khu mua sắm, cơ quan chính phủ, khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng, nơi thờ tự, công viên, sân bay và một số địa điểm khác đều có thể là mục tiêu bị tấn công khủng bố.

TTXVN/Tin Tức
Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển
Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển

Cảnh sát Thụy Điển ngày 28/4 cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm hồi đầu tháng này đã tăng lên 5 người sau khi một phụ nữ qua đời tại bệnh viện do bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN