Lo ngại các vụ thử tên lửa, Nga lệnh sơ tán 1.500 người sống ở biên giới với Triều Tiên

Nga đã sơ tán 1.500 công dân ra khỏi khu vực biên giới với CHDCND Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa ngày 29/8.

Hình ảnh về một khu vực ở biên giới của Triều Tiên.

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 29/8 đã đưa ra thông tin trên. Daily Mail dẫn lại nội dung trên mạng xã hội Mash (Nga) cho biết đã có mệnh lệnh yêu cầu đưa người dân tới “khu vực an toàn” ở vùng Viễn Đông.

Theo đó, cơ quan địa phương trực thuộc Bộ Khẩn cấp Nga đã đưa ra chỉ thị này. Hiện chưa rõ 1.500 công dân Nga này được di dời tới địa điểm nào.

Trong khi đó, trang FedPress.ru (Nga) chỉ miêu tả chiến dịch di tản này là “luyện tập”.

Nga có đường biên giới trên bộ dài 38,6 km với Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, hòn đảo Sakhalin của Nga đã biến mất khỏi bản đồ trực tuyến của công ty Yandex sau vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Yandex sau đó đã khẳng định đó chỉ là lỗi kỹ thuật. Được biết đảo Sakhalin có vị trí ở trên phía Bắc của Nhật Bản.

Ngày 29/8, Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm trung bay qua lãnh thổ miền Bắc Nhật Bản. Động thái này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Triều Tiên coi vụ thử tên lửa mới nhất là 'khúc dạo đầu' kiềm chế đảo Guam
Triều Tiên coi vụ thử tên lửa mới nhất là 'khúc dạo đầu' kiềm chế đảo Guam

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ thử tên lửa mới nhất của nước này và tuyên bố đây là “khúc dạo đầu ý nghĩa để kiềm chế đảo Guam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN