Lộ chân tướng vụ Mỹ chuyển tiền cho Iran

Mỗi lần Mỹ chuyển tiền cho Iran là con tin người Mỹ lại được Tehran phóng thích. Nghi ngờ đã dấy lên, nhưng có phải đó là tiền chuộc?

Ngày 17/1/2016, Washington công bố kế hoạch trả Iran 400 triệu USD. Cùng ngày, 4 con tin người Mỹ được Tehran thả tự do. Sau đó, Mỹ lại chuyển cho Iran thêm 1,3 tỷ USD và con tin người Mỹ thứ 5 được phóng thích.

 

Tin tức loan đi, dư luận rộ lên, một số chính khách đảng Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Barack Obama đã trả tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc, rằng chính quyền của đảng Dân chủ đã không từ thủ đoạn nào để chuộc con tin.

 

Khi những tiếng nói phê phán ngày một tăng lên, cuối cùng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau đã lên tiếng bác bỏ, cho biết 1,7 tỷ USD chi cho Iran không phải là tiền chuộc con tin mà là hoàn trả cho Iran tiền mua thiết bị quân sự từ Mỹ trước khi hai nước cắt đứt quan hệ vào năm 1979.

 

Khi đó, Iran đã trả cho Mỹ 400 triệu USD, nhưng không nhận được các thiết bị quân sự đặt mua. Và trong 1,7 tỷ USD mà Mỹ chuyển cho Iran có 400 triệu USD theo giá trị thanh toán hợp đồng mua bán vũ khí và 1,3 tỷ USD tiền lãi.

 

1,3 tỷ USD này được chia thành 13 lần chuyển cho Iran, mỗi lần là 99.999.999 USD bởi theo quy định của Bộ Tài chính Mỹ thì các khoản thanh toán quốc tế dưới 100 triệu USD không phải giải thích.

Hoàng Hà
Tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran
Tàu Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran

Theo thông báo của Nhà Trắng, tàu Mỹ đã bắn cảnh cáo xuống mặt biển do tàu Iran không chịu rời đi sau một cuộc trao đổi ngắn qua radio.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN