Litva, Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga, trục xuất đại sứ

Đài RT (Nga) cho biết, Litva (Lithuania) và Latvia đã thông báo quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga, yêu cầu các đại sứ của Moskva rời hai quốc gia Baltic.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Litva, Gabrielius Landsbergis. Ảnh: EPA-EFE

Theo RT, Ngoại trưởng Litva, Gabrielius Landsbergis, ngày 4/4 thông báo đại diện ngoại giao của nước này cũng sẽ được triệu hồi khỏi Moskva trong những ngày tới. Vilnius cũng quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Klaipeda.

Ngoại trưởng Landsbergis nói với các nhà báo, trước những hành động của Nga ở Ukraine, “chính phủ Litva đã đưa ra quyết định hạ cấp tư cách đại diện ngoại giao”. Ông nói thêm: “Đại sứ Nga sẽ phải rời Litva”.

Ngoại trưởng Landsbergis cho hay Vilnius đã thông báo với các đối tác tại Liên minh châu Âu và NATO về quyết định của mình. "Chúng tôi đề nghị các đối tác cũng làm theo", hãng tin TASS dẫn lời ông Landsbergis nói.

Theo TASS, cùng ngày 4/4 Nga tuyên bố sẽ đáp trả quyết định của Latvia, Litva về việc hạ cấp quan hệ ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với TASS rằng phản ứng của Nga trước các quyết định của Latvia và Litva hạ cấp quan hệ ngoại giao với Moskva sẽ sớm được đưa ra. "Các biện pháp ứng phó sẽ sớm được áp dụng", bà Zakharova nói.

Trước đó cùng ngày 4/4, Litva đã thông báo quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga và yêu cầu đại sứ Nga rời khỏi nước này. Litva cũng cho biết sẽ triệu hồi đại sứ của mình từ Moskva. 

Cả Litva và Latvia đều giải thích động thái của họ là do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Hôm 3/4, kênh Al Jazeera cho biết Latvia, Estonia và Litva đã ngừng nhập khẩu khí đốt Nga như một phần trong nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Latvia cho biết các nước Baltic không còn nhập khẩu khí đốt của Nga nữa. Ông Uldis Bariss, Giám đốc điều hành của Conexus Baltic Grid - nhà điều hành kho chứa khí đốt của Latvia, nói với đài phát thanh Latvia: “Kể từ ngày 1/4, khí đốt tự nhiên của Nga không còn chảy sang Latvia, Estonia và Litva”, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường Baltic hiện đang được phục vụ bởi trữ lượng khí đốt dưới lòng đất ở Latvia.

Trong khi đó, Tổng thống Litva, Gitanas Nauseda kêu gọi các thành viên còn lại của EU noi gương các nước Baltic. “Kể từ tháng này - không còn khí đốt của Nga ở Litva”, ông Nauseda đăng trên Twitter.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Xuất khẩu năng lượng Nga sẽ thắng lớn trong năm nay, dự kiến tăng hơn 30%
Xuất khẩu năng lượng Nga sẽ thắng lớn trong năm nay, dự kiến tăng hơn 30%

Doanh thu ước tính từ bán dầu và khí đốt của Nga lên tới 321 tỷ USD trong năm nay, tăng hơn 1/3 so với năm ngoái

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN