Lính nhảy dù Mỹ diễn tập đổ bộ tại tỉnh Okinawa

Ngày 11/1, quan chức địa phương cho biết một lính dù của quân đội Mỹ hôm 10/1 đã tiếp đất tại một thao trường bí mật trên một hòn đảo thuộc tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, sau khi nhảy dù từ một máy bay vận tải Osprey.

Theo nguồn tin trên, người lính này cùng 5 người khác đã nhảy dù từ máy bay Osprey vào khoảng 10h40' (giờ địa phương) và đổ bộ bên ngoài cơ sở huấn luyện Ie Shima của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ. Người này đã tiếp đất tại vị trí cách hàng rào của cơ sở này 50 mét.

Vụ việc trên diễn ra sau khi lực lượng Mỹ tại Nhật Bản đã nối lại các cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay Osprey đồn trú tại tỉnh Okinawa sau khi một máy bay vận tải Osprey của Mỹ rơi ngày 13/12 vừa qua ở ngoài khơi Nago, cũng thuộc tỉnh Okinawa.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị lực lượng Mỹ tại nước này đảm bảo không để tái diễn vụ việc tương tự.

TTXVN/Tin Tức
Nga 'tàng hình' phương tiện chiến đấu bằng vật liệu độc nhất vô nhị
Nga 'tàng hình' phương tiện chiến đấu bằng vật liệu độc nhất vô nhị

Một nhóm chuyên gia tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia của Moskva (NUST MISIS) chế tạo ra một loại vật liệu độc nhất vô nhị có thể giúp các phương tiện chiến đấu "tàng hình".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN