Lính dù Nga thách thức thời tiết Bắc Cực

Từ bầu trời Bắc Cực, lính nhảy dù Nga đổ bộ xuống mặt đất, tham gia các hoạt động huấn luyện đặc biệt như hành quân trong tuyết, cứu thương và chơi những trò chơi mạo hiểm như tắm trong bể nước lạnh... vô hạn độ.

Căn cứ Barneo của Nga ở Bắc Cực.

Đây là những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình huấn luyện kéo dài 1 tháng diễn ra tại căn cứ Barneo của Nga. Chuỗi sự kiện diễn ra hằng năm bắt đầu từ năm 2002 này không chỉ là dịp để lính nhảy dù của quân đội rèn luyện. Các nhà thám hiểm và khoa học cũng cùng đặt chân đến vùng đất Bắc Cực để tiến hành thí nghiệm lớp băng dày cũng như thời tiết tại một trong những nơi thuộc vào hàng đặc trưng nhất trên Trái đất (xem video dưới).



Trước khi xây dựng khu vực cắm trại trong điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực, máy bay trực thăng đã tiến hành khảo sát và tìm kiếm một bề mặt băng đáp ứng tiêu chí về độ phẳng và cứng. Sau đó, các máy bay chở hàng tập kết quanh khu vực cắm trại này.

Sau gần 6 tuần hoạt động, chương trình cắm trại sẽ chấm dứt và hoạt động này sẽ tiếp tục diễn ra nhưng tại một địa điểm khác vào năm sau.

Xem video 360 độ căn cứ Barneo của Nga:



Vũ Anh (Theo RT)
Khám phá căn cứ quân sự mới của Nga ở Bắc Cực
Khám phá căn cứ quân sự mới của Nga ở Bắc Cực

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 18/4 đã có chuyến thăm tới căn cứ quân sự của Nga đang xây dựng ở Bắc Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN