Liệu có khả năng Tổng thống Moon Jae-in 'tống tiễn' THAAD ra khỏi Hàn Quốc?

Giám đốc Trung Tâm nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương tại Đại học Lingnan (Hong Kong, Trung Quốc), ông Zhang Baohui đã chia sẻ với hãng tin Sputnik về khả năng tân Tổng thống Hàn Quốc “tống” hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ra khỏi lãnh thổ nước này.

Được biết vào ngày 30/5, Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh điều tra về việc 4 bệ phóng tên lửa thuộc THAAD được đưa vào Hàn Quốc trong khi Bộ Quốc phòng nước này không có bất kỳ thông báo với ông.

Phát ngôn viên của Tổng thống, ông Yoon Young-chan cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã “vô cùng sốc” khi biết về thông tin 4 bệ phóng tên lửa của THAAD được đưa vào lãnh thổ nước này trong khi chính phủ và người dân không nhận được thông báo nào.

THAAD được đưa đến căn cứ không quân Osan tại Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Sau sự kiện trên, ông Baohui nhận định: “Tổng thống Moon Jae-in đã kiên định phản đối vấn đề THAAD này. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói rằng cần một cuộc bàn thảo tầm cỡ quốc gia để thảo luận về vấn đề này. Có khả năng quân đội Hàn Quốc quyết định giữ bí mật về lần triển khai THAAD vừa rồi để tránh sự phản đối từ chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in”.

Ông Moon Jae-in trước đây từng chỉ trích chính phủ của cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye về việc đồng ý triển khai THAAD tại nước này mà không đề nghị sự thông qua của quốc hội nước này.

Về diễn biến sau cuộc điều tra này, ông Baohui cho rằng Tổng thống Moon Jae-in có thể cứng rắn hơn với vấn đề THAAD nhưng rất khó có khả năng loại bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa này ra khỏi Hàn Quốc.

Học giả Baohui nói: “Tổng thống Moon Jae-in có thể cố gắng hài hòa mối quan hệ với Nga và Trung Quốc bằng việc nói với họ rằng THAAD không nhằm chống lại hai nước này. Tuy nhiên vẫn tồn tại viễn cảnh Tổng thống Moon Jae-in ra quyết định chuyển THAAD khỏi lãnh thổ Hàn Quốc”.

Ông Baohui nhận định rằng khi cuộc điều tra trên về THAAD được khởi động, chắc chắn Trung Quốc sẽ vừa lòng. Lấy dẫn chứng về việc gần đây Trung Quốc đã ra các đòn trả đũa Hàn Quốc liên quan với việc triển khai THAAD, ông Baohui phân tích bất cứ dấu hiệu nào từ Seoul cho thấy vấn đề THAAD được cân nhắc sẽ giúp cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh.

Ông Baohui cũng cho rằng dường như các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang lo lắng về cam kết của Washington và điều này có thể khiến họ muốn tìm cách để cải thiện quan hệ với Trung Quốc.


Một điều được ông Baohui nhấn mạnh là lệnh điều tra của Tổng thống Moon Jae-in được đưa ra vào giữa thời điểm có dấu hiệu về giảm căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo Reuters, đó là việc hãng hàng không của Hàn Quốc Jeju Air vào ngày 30/5 thông báo rằng Trung Quốc đã chấp nhận kế hoạch tăng gấp đôi số chuyến bay của hãng này đến thành phố Weihai của Trung Quốc từ ngày 2/6.

Bên cạnh đó, Reuters còn đưa tin rằng trong tháng 5 này, Tổng thống Moon Jae-in đã cử đại diện Lee Hae-chan tới Trung Quốc để gặp Chủ tịch nước này Tập Cận Bình. Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với ông Lee rằng Bắc Kinh muốn mối quan hệ với Seoul quay trở lại bình thường nhưng ông cũng muốn phía Hàn Quốc tôn trọng lo ngại của Trung Quốc và giải quyết căng thẳng liên quan tới THAAD.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Hàn Quốc khẳng định không đảo ngược thỏa thuận THAAD với Mỹ
Hàn Quốc khẳng định không đảo ngược thỏa thuận THAAD với Mỹ

Ngày 31/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định cuộc điều tra hiện nay về việc Mỹ đưa thêm các bộ phận của Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vào lãnh thổ Hàn Quốc không nhằm đảo ngược thỏa thuận giữa hai nước về việc triển khai, mà là để tiến hành việc này một cách phù hợp với các thủ tục của Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN