Liên quân dội bom Raqqa, nhiều dân thường thiệt mạng

Theo báo cáo mới nhất của hãng thông tấn Syria SANA, 20 dân thường đã thiệt mạng sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu dội bom xuống thành phố Raqqa (Syria).

Máy bay chiến đấu Eagle F-15E của quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ tại Syria.

Hãng thông tấn SANA đưa tin liên quân đã tấn công các khu vực người dân sinh sống ở phía Bắc thành phố Raqqa vào hôm 8/12, theo giờ địa phương, khiến hàng chục người thương vong.

Vụ không kích diễn ra tại al-Msheirfeh, gần thành phố Raqqa. Số người chết ước tính sẽ tăng do có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Sputnik cho biết thêm cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích của liên quân nhằm vào Raqqa vào ngày 7/12 khiến 18 dân thường khác thiệt mạng.

Moskva tuyên bố rất khó có thể biện minh cho những lỗi lầm của những hoạt động quân sự tại Syria mà giới chức nước này không đề nghị giúp đỡ.

Tuần trước, Lầu Năm Góc tuyên bố các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu trúng các mục tiêu quân sự Syria là “không cố ý và là một lỗi lầm đáng tiếc”.

Vào ngày 17/9, các máy bay của liên quân đã triển khai 4 vụ không kích nhằm vào quân đội Syria gần sân bay Deir ez-Zor, khiến 62 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. 

Sau đó, Lầu Năm Góc cũng thừa nhận đó là một sai lầm khi mục tiêu ban đầu của các cuộc không kích này là nhằm vào phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Hồng Hạnh (theo )
Hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ không kích mới tại Aleppo
Hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ không kích mới tại Aleppo

Ít nhất 110 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua và nhiều người bị thương do các cuộc không kích tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN