Liên quân do Mỹ đứng đầu không có bằng chứng về số phận thủ lĩnh IS

Ngày 23/6, liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết họ không có bằng chứng rõ ràng về số phận của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, song đánh giá thấp khả năng Baghdadi có ảnh hưởng đáng kể đối với các trận chiến ở Iraq và Syria.

Chưa có bằng chứng rõ ràng về số phận của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Phát biểu tại Bộ Quốc phòng Mỹ, người phát ngôn liên quân, Đại tá Lục quân Mỹ Ryan Dillon cho biết: "Chúng tôi biết chắc rằng nếu hắn còn sống, chúng tôi dự đoán hắn không có khả năng gây ảnh hưởng đến những gì đang xảy ra ở Raqqa hay Mosul cũng như toàn thể lực lượng IS vì chúng tiếp tục đánh mất các phần lãnh thổ".

Theo ông Dillon, liên quân không có bằng chứng cụ thể cho thấy Baghdadi còn sống hay đã chết.

Trước đó, ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đêm 28/5 vừa qua, không quân nước này đã không kích một cơ sở chỉ huy của IS ở ngoại ô phía Nam thành phố Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria, tiêu diệt một số chỉ huy cấp cao của IS, trong đó có thể có thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Ngày 22/6, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/6 nhận định thông tin Baghdadi đã bị tiêu diệt có độ tin cậy cao.

Tuy nhiên, phía Mỹ đến nay vẫn luôn cho rằng họ không thể chứng thực về thông tin trên, trong khi giới chức phương Tây và Iraq tỏ ra hoài nghi thông tin này.

TTXVN/Tin Tức
Nga công bố ảnh san phẳng mục tiêu ở Syria, diệt thủ lĩnh IS có đầu 'giá' 25 triệu USD
Nga công bố ảnh san phẳng mục tiêu ở Syria, diệt thủ lĩnh IS có đầu 'giá' 25 triệu USD

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố các hình ảnh chụp từ vệ tinh của một khu vực bị trúng không kích, được cho rằng có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi ở Raqqa, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN