Liên quan đến vụ WikiLeaks tiết lộ tài liệu mật của Mỹ: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức

Ngày 14/3 (giờ Việt Nam), người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley (ảnh) đã từ chức sau khi chỉ trích cách đối xử của Lầu Năm Góc đối với một binh sỹ Mỹ, nghi can làm rò rỉ hàng ngàn điện tín ngoại giao và các tài liệu quân sự cho trang mạng WikiLeaks.


Trong một thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Crowley nêu rõ: "Xét tới ảnh hưởng từ những phát biểu của tôi, mà tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, tôi đã đệ đơn xin từ chức Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề công chúng và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ". Trước đó, ông Crowley nói rằng, cách Bộ Quốc phòng Mỹ đối xử với binh nhì Bradley Manning như biệt giam và không được mặc quần áo khi ngủ là "lố bịch, phản tác dụng và ngu ngốc".

Ông Crowley, 59 tuổi, đảm nhiệm cương vị phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ tháng 5/2009. Dưới thời của Tổng thống Bill Clinton, Crowley là cố vấn đặc biệt của tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia. Trước đó, ông đã phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ 26 năm và nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Vị trí của ông Crowley sẽ tạm thời được thay thế bằng Phó phát ngôn viên Mike Hammer.

Binh nhì Manning, 23 tuổi, bị bắt hồi tháng 6/2010 trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Irắc và hiện bị biệt giam tại căn cứ hải quân Quantico ở bang Virginia do bị tình nghi đánh cắp hơn 250.000 tài liệu mật về ngoại giao và quân sự của Mỹ rồi chuyển cho WikiLeaks, trong đó hàng ngàn trang đã được đưa lên mạng Internet, gây chấn động ngành ngoại giao thế giới.

Quân đội Mỹ vừa cáo buộc cho Manning thêm 22 tội danh nữa, trong đó có tội giúp đỡ kẻ thù, tội danh có thể dẫn tới án tử hình, và tội danh gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các công tố viên tòa án quân sự Mỹ cho biết họ không có ý định đề nghị mức án này.

QM
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN