Liên minh Nga, Bêlarút và Cadắcxtan đàm phán FTA với VN

Liên minh Hải quan gồm ba nước Nga, Bêlarút và Cadắcxtan đang đàm phán với Việt Nam nhằm thành lập khu vực thương mại tự do (FTA) bốn bên.

Chủ tịch Ban chấp hành Ủy ban Kinh tế Âu-Á (EvrAEC) Viktor Khristenko đưa ra thông báo trên tại cuộc gặp tối 20/4 ở Mátxcơva (Nga) với Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nga Vladimir Putin.


Theo ông Viktor Khristenko, Việt Nam là cầu nối để Nga cùng Liên minh Hải quan ba nước Nga, Bêlarút và Cadắcxtan vươn ra khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Internet.



Ông Khristenko cho biết một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà EvrAEC đề ra trong hoạt động đối ngoại của mình là tiến hành đàm phán về thành lập FTA với một số nước, trước hết với Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh và là cầu nối để Nga cùng Liên minh Hải quan ba nước Nga, Bêlarút và Cadắcxtan vươn ra khu vực Đông Nam Á. Ông Khristenko cũng cho biết trong không gian Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Ucraina là đối tác lớn mà Liên minh Hải quan nói trên chủ trương ký FTA trước tiên. Kim ngạch trao đổi hàng hóa hàng năm giữa ba nước tham gia liên minh này với Ucraina có thể lên tới 70 tỷ USD.

TTXVN/Tin tức
Quốc hội Chilê thông qua FTA với Việt Nam
Quốc hội Chilê thông qua FTA với Việt Nam

Chỉ 5 ngày trước khi Tổng thống Chilê Sebastián Piñera lên đường công du một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, ngày 14/3, cả hai viện của Quốc hội Chilê đã thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN