Liên minh kinh tế Âu-Á sẽ ra mắt năm 2015

Liên minh kinh tế Âu - Á gồm ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan có thể ra mắt vào năm 2015 vì hiện các bên đã đạt được sự đồng thuận ở cấp chuyên gia đối với phần lớn các điều khoản trong hiệp định thành lập liên minh kinh tế mới ở không gian hậu Xô Viết này.

Phát biểu trước báo giới sau phiên họp Hội đồng Kinh tế tối cao Âu - Á (cấp nguyên thủ quốc gia) ngày 24/12 tại thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh rằng các chuyên gia đã đạt được sự đồng thuận về quy chế pháp lý quốc tế, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Liên minh kinh tế mới, cũng như những nguyên tắc cơ bản của quá trình hội nhập Âu - Á.

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev (trái), Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước phiên họp ngày 24/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong đó, trung thành với nguyên tắc hợp tác dựa trên cơ sở bình đẳng, công bằng và cùng có lợi, hướng đến phát triển toàn diện, củng cố khả năng cạnh tranh của nền kinh tế các nước thành viên và nâng cao mức sống của người dân.

Theo ông Putin, sắp tới ba nước sẽ soạn dự thảo thỏa thuận, trong đó ghi rõ cam kết cụ thể của các bên về việc bảo đảm hàng hóa, dịch vụ, vốn và nhân công được lưu thông tự do. Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng hiệp định thành lập Liên minh kinh tế Âu - Á sẽ được ký kết trước tháng 5/2014 và đến hết năm sau, tất cả các văn kiện giấy tờ cần thiết sẽ được phê chuẩn.

Kết thúc phiên họp, Nga, Belarus và Kazakhstan đã ký kết 10 văn kiện, trong đó có quyết định "Về quá trình soạn thảo dự thảo Hiệp định về Liên minh kinh tế Âu - Á có tính đến các điều khoản nhằm phát triển hơn nữa quá trình hội nhập", "Ngân sách Ủy ban kinh tế Âu - Á năm 2014", "Lộ trình kết nạp Armenia vào Liên minh Hải quan và Không gian kinh tế Âu - Á gồm Nga, Belarus và Kazakhstan".


TTXVN/Tin tức
Năm 2014 sẽ là năm của chứng khoán
Năm 2014 sẽ là năm của chứng khoán

Bất chấp chứng khoán Mỹ đã tăng rất mạnh trong năm 2013, nhiều nhà quản lý quỹ có quy mô lớn trên thế giới vẫn lựa chọn chứng khoán làm kênh đầu tư trong năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN