Liên hợp quốc lập ban cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo 

Ngày 8/8, Liên hợp quốc (LHQ) đăng thông báo kêu gọi đề cử chuyên gia làm việc cho Ban Cố vấn cấp cao về trí tuệ nhân tạo (AI) của Tổng Thư ký LHQ.

Ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, cho biết ban cố vấn có nhiệm vụ tiến hành phân tích và đưa ra các khuyến nghị về quản lý quốc tế về AI và báo cáo về các lựa chọn quản trị công nghệ này trên toàn cầu vào cuối năm nay. Theo ông Haq, các chuyên gia được đề cử vào ban cố vấn phải có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực liên quan đến quản lý hoặc ứng dụng AI. Ban cố vấn sẽ bao gồm tối đa 32 thành viên làm việc trong nhiều khu vực khác nhau, trong đó có nhà nước, khu vực tư nhân và các viện nghiên cứu. 

Trong khi đó, ông Amandeep Singh Gill, đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về công nghệ, cho hay tổ chức này đang nỗ lực thu hút các chuyên gia hàng đầu thế giới và đảm bảo thành phần của ban cố vấn về AI mang tính đại diện về mặt địa lý, có sự cân bằng về giới tính, độ tuổi và mang tính liên ngành. Ông Gill cho biết thêm thời gian đăng ký, bao gồm cả đề cử và tự đề cử, có thể kéo dài đến ngày 31/8.

Văn Khoa (TTXVN)
Công nghệ mới và an ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo
Công nghệ mới và an ninh mạng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đây là chủ đề của Hội thảo và Triễn lãm An toàn thông tin (ATTT) khu vực phía Nam 2023, do Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi hội An toàn thông tin phía Nam (VNISA) tổ chức vào 25/8 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN