Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ 1,4 tỷ USD cho người tị nạn ở Nam Sudan

Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, năm nay, cộng đồng quốc tế cần 1,4 tỷ USD để hỗ trợ gần hai triệu người tị nạn ở Nam Sudan.

Người tị nạn Nam Sudan chờ khám bệnh tại trại tị nạn ở Tây Darfur, Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) vừa đưa ra kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Nam Sudan, nhất là vấn đề người tị nạn và nạn đói đang hoành hành tại đây và cần gần gấp đôi con số 781 triệu USD mà cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ nước ngoài cam kết hỗ trợ nhân đạo ở quốc gia Đông Phi này.

Trong một thông báo mới đây, người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi cho biết cuộc xung đột vũ trang gia tăng và tình trạng nhân đạo xấu đi đang khiến số người dân ở Nam Sudan rời bỏ nhà cửa, quê hương đi lánh nạn tại các nước láng giềng đạt con số kỷ lục là 1,8 triệu người, trong đó có gần 1 triệu trẻ em.

Trước đó, Giám đốc WFP, ông David Beasley, nói những nỗi đau của người Nam Sudan hiện nay là không thể tưởng tượng được và hiện có hàng triệu người đang bên bờ vực thẳm. Đặc biệt, hiện các nhân viên cứu trợ nhân đạo của WFP và quốc tế không thể tiếp cận được với nhiều người đang bị thiếu lương thực trầm trọng khiến nhiều người đang bị chết vì nạn đói.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Pretoria)
Tổng thống Nam Sudan thay lãnh đạo quân đội
Tổng thống Nam Sudan thay lãnh đạo quân đội

Bộ Quốc phòng Nam Sudan ngày 9/5 cho biết Tổng thống nước này Salva Kiir đã thay thế Tổng tham mưu trưởng quân đội là Tướng Paul Malong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN