Liên hợp quốc chật vật vì động thái chưa có tiền lệ của Mỹ

Chỉ đạo mới của Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng tới nhiều sứ mệnh mà Liên hợp quốc đang thực hiện như gìn giữ hòa bình, thanh sát vũ khí hạt nhân...

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao tìm cách giảm một nửa nguồn tiền mà Mỹ đang cấp cho các hoạt động của Liên hợp quốc.

Tạp chí Foreign Policy ngày 13/3 dẫn 3 nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang nhắm đến việc cắt giảm các chương trình cấp quỹ cho các sứ mệnh của Liên hợp quốc. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ.

Các sứ mệnh của Liên hợp quốc sẽ bị ảnh hưởng nếu Mỹ thực sự cắt giảm ngân sách cho các hoạt động như gìn giữ hòa bình, tổ chức các cuộc hòa đàm ở các vùng chiến sự như Syria hay Yemen, tiêm chủng cho trẻ em và thanh sát vũ khí hạt nhân ở các quốc gia như Triều Tiên...

Mức cắt giảm nguồn tiền dành cho Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cùng các chương trình hỗ trợ nước ngoài khác được dự báo sẽ rơi vào khoảng 37% trong gói dự toán ngân sách 2018 Nhà Trắng theo kế hoạch sẽ đưa ra trong ngày 15/3.

Nguồn quỹ hàng năm Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chi cho các sứ mệnh của Liên hợp quốc vào khoảng 10 tỷ USD.

Hiện chưa rõ khoản giảm ngân sách này sẽ do Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng chuẩn bị hay theo đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Một nguồn tin thân cận với chính quyền Trump cho hay ông Tillerson được quyền quyết định việc cắt giảm chi ngân sách cho các hoạt động trên sẽ diễn ra như thế nào.

Các quan chức Liên hợp quốc cho biết việc thiếu hụt nguồn tiền từ Mỹ sẽ tạo ra một khoảng trống ngân sách lớn, khiến các quốc gia thành viên khác của tổ chức này rơi vào tình thế chật vật khi cố lấp đầy khoảng trống.

Theo một nhà ngoại giao châu Âu, trước đó trong một cuộc họp kín ngày 9/3, các nhà ngoại giao Mỹ đã cảnh báo các thành viên chủ chốt của Liên hợp quốc về việc cắt giảm ngân sách của Mỹ cho các hoạt động của Liên hợp quốc. Dù có nhiều đồn đoán về các khoản cắt giảm ngân sách lớn của Mỹ song nhà ngoại giao châu Âu cho hay không có con số cụ thể.

Vũ Anh (Tin Tức/TTXVN)
Cuối năm nay ông Trump mới lấy lương tổng thống làm từ thiện
Cuối năm nay ông Trump mới lấy lương tổng thống làm từ thiện

Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ nguyên kế hoạch lấy tiền lương làm từ thiện, song việc này phải chờ đến cuối năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN