Liên đoàn kinh tế Nhật Bản kêu gọi nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) đang thúc giục chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 29/12/2021. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên ở Tokyo ngày 21/2, Chủ tịch Keidanren - ông Masakazu Tokura cho rằng quyết định của Chính phủ Nhật Bản nâng giới hạn số lượng người nhập cảnh mới mỗi ngày từ mức 3.500 người hiện nay lên 5.000 người từ đầu tháng tới là “bước đi đầu tiên mở đường cho việc cho phép mọi người đi lại trên toàn cầu”, tuy nhiên mức độ nới lỏng như vậy chưa đủ. 

Theo ông Tokura, các lý do thực sự khiến việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới vẫn còn hạn chế là các thủ tục nhập cảnh và theo dõi sức khỏe của người nhập cảnh vẫn còn phức tạp. Để tháo gỡ nút thắt đó, người đứng đầu Keidanren đề nghị Chính phủ Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật số.

Trước đó, hôm 17/2, Thủ tướng Kishida thông báo từ đầu tháng 3 tới sẽ rút ngắn thời gian cách ly đối với các công dân Nhật Bản và người nước ngoài nhập cảnh nước này - từ 7 ngày hiện nay xuống còn 3 ngày. Thời gian cách ly sẽ kết thúc sau khi người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày cuối cùng của thời gian cách ly bắt buộc. Đối với những người đã tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19 và đến từ những nước tình hình dịch bệnh đang bình ổn sẽ không cần phải cách ly. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ nâng giới hạn số người nước ngoài được phép nhập cảnh mới mỗi ngày từ 3.500 người hiện nay lên 5.000 người.

Liên quan tình hình dịch bệnh, trong những ngày gần đây có một số dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 đang hạ nhiệt ở Nhật Bản. Ngày 21/2 nước này ghi nhận 51.986 ca nhiễm mới, giảm 13% so với một tuần trước đó, và 173 ca tử vong vì COVID-19. Đáng chú ý, thủ đô Tokyo ghi nhận 8.805 ca nhiễm mới - lần đầu tiên giảm xuống dưới 10.000 ca/ngày kể từ ngày 24/1, song số ca tử vong ở mức cao nhất trong hơn 1 năm qua.

Trong khi đó tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng trở lại mức gần 100.000 ca, trong bối cảnh có nhiều quan ngại số ca mắc có thể gia tăng hơn nữa do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trên toàn quốc.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 22/2 nước này ghi nhận 99.573 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 99.444 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại Hàn Quốc lên 2.157.734 ca.  

Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới hằng ngày ở Hàn Quốc đã gia tăng nhanh và lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca hôm 18/2. Hai ngày sau đó, số ca mắc mới vẫn ở mức trên trước khi giảm xuống còn 95.362 ca ngày 21/2 do số xét nghiệm COVID-19 giảm vào cuối tuần qua. Các cơ quan y tế Hàn Quốc cảnh báo số ca mắc mới hằng ngày ở nước này có thể còn tăng cao hơn nữa, lên tới 270.000 ca vào đầu tháng 3 tới do biến thể Omicron lây lan nhanh.

Đào Thanh Tùng - Văn Khoa (TTXVN)
Dư luận Nhật Bản về quyết định nới lỏng kiểm soát biên giới của Chính phủ
Dư luận Nhật Bản về quyết định nới lỏng kiểm soát biên giới của Chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy sự chia rẽ trong dư luận Nhật Bản về quyết định nới lỏng kiểm soát biên giới của chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN