Liên đoàn Arab cáo buộc Israel cướp đất của Palestine

Ngày 7/2, Liên đoàn Arab (AL) đã cáo buộc Israel “cướp đất đai” của người dân Palestin sau khi quốc hội Israel phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa hàng chục khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Khu định cư Givat Harsina ở thành phố Bờ Tây Hebron ngày 5/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu AL Ahmed Aboul Gheit khẳng định: “Dự luật này chỉ là vỏ bọc cho việc cướp đất đai và chiếm đoạt tài sản của người dân Palestine”. Theo ông Aboul Gheit, dự luật này là sự tiếp tục “các chính sách của Israel nhằm loại trừ bất kỳ khả năng nào của giải pháp Hai nhà nước cũng như sự thiết lập một nhà nước Palestine độc lập".


Trong khi đó, Jordan – một trong số ít nước Arab có quan hệ ngoại giao với Irael - cũng phản đối điều mà nước này gọi là “một đạo luật khiêu khích chắc chắn làm tiêu tan bất kỳ hy vọng nào về một giải pháp Hai nhà nước”


Cùng ngày, trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc Quốc hội Israel thông qua dự luật chấp thuận một loạt khu định cư gồm 4.000 ngôi nhà được xây dựng trên lãnh thổ của Palestine”. Bộ này cũng khẳng định chính sách “không thể chấp nhận được” của Israel là đi ngược lại nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và “phá hoại nền tảng của giải pháp Hai nhà nước”.

TTXVN/Tin Tức
Israel bị chỉ trích vì hợp pháp hóa nhà định cư tại Bờ Tây
Israel bị chỉ trích vì hợp pháp hóa nhà định cư tại Bờ Tây

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) chỉ trích đạo luật của Israel hợp pháp hóa hàng nghìn nhà định cư Do Thái xây dựng trên phần đất của người Palestine ở Bờ Tây là "sự hợp pháp hóa vi phạm" đối với đất đai của Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN