Libya công bố nội các mới

Năm ngày trước thời hạn chót do Quốc hội Libya (Libi) ấn định, ngày 3/10, Thủ tướng đắc cử của nước này Mustafa Abushagur đã công bố danh sách nội các mới.

Danh sách được đưa ra tại một phiên họp của Quốc hội Libya, theo đó nội các mới gồm 27 thành viên. Thủ tướng có ba cấp phó trong khi vị trí Ngoại trưởng vẫn bỏ trống và ông Abushagur sẽ tạm thời điều hành Bộ Ngoại giao cho đến khi chọn được người để bổ nhiệm. Danh sách nội các này còn phải được Quốc hội Libya thông qua.


Thủ tướng Lybia Mustafa Abushagur. Ảnh: Internet.



Hồi cuối tháng 9, Quốc hội Libya đã cảnh báo sẽ sa thải Thủ tướng Abushagur nếu ông không thành lập được chính phủ trước ngày 8/10. Ông Abushagur được Quốc hội bầu làm Thủ tướng trong một cuộc bỏ phiếu ngày 12/9 vừa qua, có nhiệm vụ trình danh sách nội các của mình lên Quốc hội trước ngày 28/9.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abushagur đã đề nghị kéo dài thời hạn thêm 10 ngày. Ông hy vọng thành lập được một chính phủ liên minh dân tộc, đảm bảo sự cân bằng về địa lý, và cho biết cải thiện an ninh là một trong những ưu tiên của chính phủ sau vụ Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi bị tấn công làm Đại sứ và ba nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng.

Tại một thị trấn duyên hải ở phía Đông thành phố Benghazi, các phần tử Hồi giáo cực đoan hôm qua (3/10) đã tấn công một đồn cảnh sát làm 3 người thiệt mạng. Đây là vụ bạo lực mới nhất nhằm vào các lực lượng quân đội và cảnh sát mà Chính phủ Libya đang cố gắng củng cố sức mạnh.

Giới chức Libya đang phải chịu sức ép từ cả trong nước lẫn quốc tế về giải quyết tình trạng bất ổn an ninh, đặc biệt sau sự kiện tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi hôm 11/9.

Chính phủ Libi đang tìm cách giải tán những nhóm vũ trang nào không đăng ký với Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ. Một số sĩ quan chuyên nghiệp của quân đội đã được điều động chỉ huy những đơn vị tập hợp các tay súng từng tham gia lật đổ chính quyền của cựu lãnh đạo Moammer Kadhafi hồi năm ngoái.


TTXVN/Tin Tức
Quốc hội Libi ra “tối hậu thư” cho tân thủ tướng
Quốc hội Libi ra “tối hậu thư” cho tân thủ tướng

Tân Thủ tướng Libi Mustafa Abushagur (ảnh) sẽ bị sa thải nếu ông không thể thành lập chính phủ trước ngày 8/10 tới. Đây là “tối hậu thư” được quốc hội nước này đưa ra ngày 27/9 sau khi ông Abushagur yêu cầu kéo dài thời gian thành lập chính phủ thêm 10 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN