Libya bắt 2 tàu chở dầu nước ngoài trang bị vũ khí nghi buôn lậu

Libya đã bắt giữ 2 tàu chở dầu nước ngoài và giam giữ toàn bộ thủy thủ do bị tình nghi buôn lậu nhiên liệu ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của quốc gia Bắc Phi này.

Thông báo của Chính phủ Libya đưa ra ngày 30/4 nêu rõ, lực lượng cảnh sát biển của nước này đã phát hiện 2 tàu nước ngoài trên ở khu vực ngoài khơi bờ biển Sidi Said thuộc miền Tây nước này vào rạng sáng 28/4.

Tư lệnh Lực lượng biên phòng Libya, Tướng Ayoub Qassem, cho biết lực lượng này đã phát hiện 2 tàu chở dầu nước ngoài xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp, trong đó một tàu treo cờ Ukraine và một tàu treo cờ Congo. Hai tàu này được trang bị vũ khí và được các tàu thuyền nhỏ yểm trợ.

Theo Tướng Qassem, sau khi bị phát hiện, các tàu chở dầu trên đã kháng cự kịch liệt trong nhiều giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng đã bị các lực lượng chức năng Libya bắt giữ.

Dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Libya, với trữ lượng ước tính lên tới 48 tỷ thùng và Libya được coi là quốc gia có có trữ lượng dầu khí lớn nhất ở châu Phi.

Trước cuộc nổi dậy vũ trang năm 2011, Libya đã sản xuất khoảng 1,6 triệu thùng/ngày, nhưng hiện sản lượng dầu của quốc gia Bắc Phi này đã giảm mạnh do các lực lượng tham chiến ở Libya đang giao tranh để kiểm soát các cơ sở khai thác và lọc hóa dầu tại đây.

TTXVN/Tin Tức
Chìm tàu ngoài khơi Libya, gần 100 người mất tích
Chìm tàu ngoài khơi Libya, gần 100 người mất tích

Con tàu chở 120 người đã bị chìm ở Gargaresh, ngoài khơi vùng ngoại ô phía Tây thủ đô Tripoli. Chỉ có 23 người được cứu, trong khi khoảng 97 người vẫn mất tích, trong đó có 15 phụ nữ và trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN