Libi tố cáo NATO âm mưu thảm sát dân thường

Ngày 14/8, người phát ngôn chính phủ Libi Moussa Ibrahim cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có kế hoạch tiến hành các cuộc không kích dữ dội dọc khu vực biên giới Ras Jedir giữa Libi và Tuynidi.


Một quân nổi dậy Libi nghỉ ngơi gần chiến tuyến phía ngoài Zawiyah ngày 13/8. Ảnh: Internet


Theo ông Ibrahim, ý định này hết sức nguy hiểm do đây là khu vực có hàng ngàn người Libi đang tránh thương vong do các cuộc giao tranh. Ông Ibrahim nói: "Ném bom khu vực này đồng nghĩa với việc NATO sẽ gây ra một vụ thảm sát mới".

Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt tại các mặt trận đông và tây ở Libi khi phe nổi dậy tổ chức các đợt tấn công nhằm vào những vị trí quan trọng do lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi kiểm soát.

Quân nổi dậy Libi đã có bước tiến đáng kể ở mặt trận phía tây sau khi tiến vào được thành phố Zawiyah, cách thủ đô Tripôli 40 km về phía tây và nằm trên tuyến đường huyết mạch nối thủ đô Libi với nước láng giềng Tuynidi. Người phát ngôn phe nổi dậy Jumma Ibrahim tuyên bố, lực lượng này đã kiểm soát được hầu hết thành phố này.

Tuy nhiên, chính phủ Libi đã bác bỏ thông tin trên và cho biết hiện họ vẫn kiểm soát thành phố chiến lược trên. Theo người phát ngôn chính phủ Libi Moussa Ibrahim, các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi tại Zawiyah đã "dễ dàng" chặn đứng các cuộc tấn công của lực lượng đối lập.

Tại mặt trận phía đông, người phát ngôn quân sự của phe đối lập Libi, ông Ahmed Omar Bani cho biết, lực lượng đối lập đang mở các cuộc tấn công mới nhằm chiếm quận thứ hai trong tổng số ba quận ở thành phố dầu mỏ Brega. Trước đó, lực lượng đối lập đã chiếm được một quận, song lực lượng quân đội chính phủ Libi vẫn kiểm soát được khu vực phía tây, nơi tập trung nhiều cơ sở lọc dầu và cảng biển quan trọng.

Chiến sự cũng diễn ra ác liệt tại thị trấn Tuarga khi lực lượng đối lập tăng cường vây hãm thị trấn nhằm mở rộng vùng đệm an ninh cho thành phố cảng Misrata. Người phát ngôn quân sự của phe đối lập ngày 13/8 tuyên bố đã chiếm được thị trấn, song các nguồn tin tại chỗ khẳng định, hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt bằng vũ khí hạng nặng. Một quan chức lực lượng đối lập thừa nhận chỉ trong hai ngày giao tranh, 9 tay súng thuộc lực lượng đối lập đã thiệt mạng và hơn 70 tay súng khác bị thương, trong khi ít nhất 200 tay súng trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi đã thiệt mạng và 52 người khác bị bắt.
Lực lượng nổi dậy cũng đồng thời tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Gharyan, nằm trên trục đường chính nối khu vực núi Nafusa tới thủ đô Tripôli, nhưng vấp phải sự phản công mạnh mẽ của quân chính phủ.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev ngày 14/8 đã ký một sắc lệnh được coi là ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép tiến hành hoạt động quân sự tại Libi. Theo đó, sắc lệnh được đăng tải trên trang mạng của chính phủ Nga cấm tất cả các chuyến bay từ không phận nước này tới Libi, trừ những chuyến bay phục vụ mục đích cứu trợ nhân đạo hoặc hạ cánh khẩn cấp. Ngoài ra, các tàu quân sự của Nga cũng được phép kiểm tra các phương tiện trên biển đi tới hoặc xuất phát từ Libi, nếu Kremlin nhận được thông tin chiếc tàu đó liên quan đến hoạt động quân sự. Nga cũng đã cho phong tỏa tài sản của nhà lãnh đạo Kadhafi và gia đình ông.

Quang Minh

Nga ký sắc lệnh thực thi các biện pháp trừng phạt Libi
Nga ký sắc lệnh thực thi các biện pháp trừng phạt Libi

Ngày 12/8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh thực thi các biện pháp trừng phạt Libi theo tinh thần Nghị quyết 1973 đã được HĐBA LHQ thông qua tháng 3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN