Libi: NTC tuyên bố sớm chiếm được thành phố Sirte

Người phát ngôn lực lượng quân sự của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) Ahmed Bani ngày 5/10 tuyên bố trong vài ngày tới NTC sẽ chiếm được thành phố Sirte,quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi và là một trong số ít những thành lũy cuối cùng của những người ủng hộ chế độ cũ.

Các tay súng NTC phá một cổng phía đông của Sirte ngày 5/10. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo ông Ahmed Bani, các tay súng của NTC đã xâm nhập được vào bên trong thành phố, bao vây chặt thành phố này và đang chuẩn bị tiến hành các đợt tấn công mới. Trong khi đó, Adel Al-Hasi, một chỉ huy của NTC tại mặt trận Sirte, cho biết các tay súng của NTC đã chiếm được hơn một nửa thành phố và có thể giải phóng toàn bộ thành phố trong hai ngày tới. Viên chỉ huy này cho biết trong ngày 5/10, hỏa lực pháo hạng nặng và rốckét từ lực lượng trung thành với ông Kadhafi bắn về phía lực lượng NTC ở ngoại ô Sirte đã giảm nên các tay súng của NTC đã có thể tiến về hướng trung tâm thành phố.

Nguồn tin tại chỗ cho biết binh sỹ hai bên hiện nay chủ yếu sử dụng vũ khí hạng nhẹ và chiến đấu trên đường phố. Lực lượng của NTC đánh theo chiến thuật chiếm dần từng khu phố và đang tiến về khu vực trung tâm hành chính, nơi tập trung các tòa nhà chính quyền, công thự, trong khi lực lượng cố thủ trung thành với ông Kadhafi vẫn kiểm soát các khu vực buôn bán, đông dân cư. Nguồn tin y tế cho biết trong ngày 5/10 có ít nhất 5 tay súng thuộc NTC thiệt mạng và 20 binh sỹ bị thương.

Tại Bani Walid, một thành lũy khác của những người ủng hộ ông Kadhafi, giao tranh tiếp diễn trong ngày 5/10 khi các tay súng trung thành với ông Kadhafi bắn tên lửa và rốckét vào các vị trí đồn trú của NTC quanh thành phố. Với vị thế hiểm yếu, nằm giữa nhiều ngọn núi và được trang bị tốt, các tay súng trung thành với ông Kadhafi đã nhiều lần đẩy lui các cuộc tấn công của lực lượng NTC. Tuy nhiên, theo ông Bani, lực lượng NTC đã giành được các vị trí có địa thế thuận lợi và đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo vào thành phố này.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Libi ngày 5/10 đã công khai với báo chí hai quần thể hố chôn tập thể chứa khoảng 900 thi thể tại thủ đô Tripôli. Một quần thể nằm tại Gargaresh ở phía Bắc Tripôli, nơi chôn cất khoảng 200 thi thể và quần thể còn lại nằm ở Tajoura thuộc ngoại ô thủ đô với 700 thi thể. Hố chôn lớn nhất trong quần thể này có tới 300 thi thể.

Theo một quan chức chính quyền địa phương, nhiều xác chết bị còng tay, bị bắn, trong khi có những dấu vết cho thấy nhiều người đã bị tra tấn trước khi chết. Một quan chức giấu tên cho biết trong các hố chôn tập thể có cả binh sỹ và dân thường, trong đó có nhiều nạn nhân của các vụ giao tranh tại thủ đô Tripôli hồi tháng Tám giữa lực lượng của NTC cầm quyền tại Libi và các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Kadhafi.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN