Libi: NTC hoãn thành lập chính phủ chuyển tiếp

* Ông Kadhafi đang ẩn náu gần biên giới Angiêri Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libi (NTC) ngày 28/9 cho biết NTC quyết định hoãn thành lập chính phủ chuyển tiếp cho tới khi đánh bại hoàn toàn lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kadhafi.

Xe tăng của lực lượng NTC tiến vào cửa ngõ Bani Walid ngày 27/9. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại Benghazi, ông Mustafa el-Huni, một thành viên NTC cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi NTC tiến hành các cuộc tham vấn. Trước đó, Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil hôm 24/9 nói rằng chính phủ mới sẽ được thành lập trong tuần này, đồng thời thừa nhận "có những bất đồng về quan điểm" giữa các thành viên NTC và hội đồng điều hành đã hoãn thỏa thuận. Theo ông Jalil, trong bối cảnh lực lượng trung thành với ông Kadhafi vẫn chiếm giữ thành phố Sirte và thị trấn Bani Walid, ưu tiên hiện nay là "giải phóng lãnh thổ và khôi phục an ninh".

Trong khi đó, tình hình chiến sự ở Libi vẫn diễn ra ác liệt khi lực lượng NTC đang siết chặt vòng vây ở hai thành trì cuối cùng của ông Kadhafi là Sirte và Bani Walid. Tuy nhiên, trước sự kháng cự quyết liệt từ lực lượng trung thành với ông Kadhafi bằng đạn pháo và rốckét, lực lượng NTC với sự hỗ trợ của các xe tăng ngày 28/9 vẫn không tiến thêm được bước nào so với hôm trước. Một chỉ huy NTC cho biết: “Hơn 10 binh lính của chúng tôi đã bị thiệt mạng ngày hôm nay trong các cuộc giao tranh ở gần khách sạn Mahari”. Ngoài ra, các cuộc giao tranh ác liệt cũng diễn ra trên các đường phố ở Sirte khi lực lượng của ông Kadhafi mặc quần áo dân thường bất ngờ tấn công lực lượng NTC. Trước đó, ngày 27/9, NTC tuyên bố đã chiếm được hải cảng ở Sirte, tuy nhiên, các cuộc giao tranh ác liệt thực sự chỉ diễn ra khi họ tiến vào trung tâm thành phố, nơi có các boongke và hàng phòng thủ kiên cố của lực lượng trung thành với ông Kadhafi.

Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao thuộc NTC cùng ngày cho biết, nhà lãnh đạo bị lật đổ Kadhafi có thể đang trốn gần thị trấn Ghadamis ở phía tây Libi, gần với biên giới Angiêri. Con trai Seif al-Islam của ông Kadhafi đang ở Bani Walid còn một người con trai khác tên là Mutassem đang ở Sirte, quê hương ông Kadhafi.

Hải Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN