Liban từ chối điều tra quốc tế về vụ nổ thảm khốc ở cảng Beirut

Tổng thống Liban Michel Aoun đã từ chối bất kỳ cuộc điều tra quốc tế nào liên quan đến vụ nổ thảm khốc ở cảng Beirut mới đây.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ thảm khốc ở cảng Beirut. Ảnh: AFP

Giới lãnh đạo Liban đang đứng trước búa rìu chỉ trích về vụ nổ, làm ít nhất 158 thiệt mạng, trên 6.000 người bị thương và hàng chục người mất tích tính đến này 8/8. Vụ nổ còn khiến khoảng 300.000 người mất nhà cửa, thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ USD.

Tổng thống Liban Michel Aoun đã phải lên tiếng thừa nhận rằng hệ thống chính trị “bị tê liệt” tại nước này cần phải được cải tổ lại. Ông cam kết sẽ tìm kiếm công lý, nhưng từ chối lời kêu gọi rầm rộ gần đây đòi mở cuộc điều tra quốc tế. Theo ông, việc làm này chỉ là nhằm đánh loãng sự thật. 

Tổng thống Aoun trước đó cũng đề cập đến hai nguyên nhân kích hoạt vụ nổ thảm khốc: Một là do bất cẩn của con người và hai là hệ quả từ một vụ tấn công bằng bom, tên lửa. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Timesofisrael)
Vụ nổ ở Beirut: Thủ tướng Liban kêu gọi bầu cử sớm
Vụ nổ ở Beirut: Thủ tướng Liban kêu gọi bầu cử sớm

Ngày 8/8, Thủ tướng Liban Hassan Diab cho biết ông sẽ đề xuất tổ chức bầu cử Quốc hội sớm nhằm xoa dịu căng thẳng đang leo thang ở quốc gia này sau vụ nổ ở khu vực cảng tại thủ đô Beirut.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN