LHQ yêu cầu điều tra vụ thảm sát tại Xyri

Với 41 phiếu thuận, 3 phiếu chống (Nga, Trung Quốc và Cuba) và 2 phiếu trắng, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết lên án việc sử dụng vũ lực chống lại dân thường ở Xyri, cũng như vụ thảm sát tại làng Houla ở nước này cách đây một tuần làm hơn 108 người thiệt mạng.

 

Thi thể các nạn nhân vụ thảm sát tại làng Houla ngày 24/5. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Hội đồng yêu cầu Ủy ban điều tra độc lập quốc tế, được thành lập tại khóa họp đặc biệt về tình hình Xyri tháng 8/2011, khẩn trương điều tra đặc biệt, toàn diện, độc lập các sự việc diễn ra tại làng Houla và xác định công khai trách nhiệm liên quan vụ thảm sát này.

 

Phái đoàn Xyri tại LHQ cho biết, giới chức nước này đã lập ủy ban điều tra nhằm xác định các tình tiết trong vụ thảm sát, tiến tới trừng phạt các "tác giả" vụ tàn sát này.

 

Theo đại diện của Xyri, cuộc tấn công tại làng Houla có thể nhằm kích động bạo loạn tại khu vực từ trước tới nay được cho là ổn định.

 

Đại diện của Xyri ngờ rằng một số quốc gia, đặc biệt là Mỹ, đã cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Xyri nhằm thúc đẩy nội chiến tại nước này để tạo lợi thế cho Ixaren.

 

Tại phiên họp đặc biệt về tình hình Xyri lần này đã có 70 phát biểu của đại diện các quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, các nước quan sát viên và các tổ chức phi chính phủ.

 

Phát biểu tại phiên họp, Đại diện Phái đoàn Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơnevơ đã lên án mạnh mẽ vụ thảm sát tại làng Hula, bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc về những mất mát của gia đình các nạn nhân.

 

Đại diện Việt Nam yêu cầu các bên liên quan mở cuộc điều tra khách quan và đầy đủ về vụ tấn công; tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền và nhân đạo.

 

Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh tình hình tại Xyri chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại và hòa giải trên tinh thần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Xyri.

 

Theo tinh thần đó, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch hòa bình 6 điểm của LHQ, chấm dứt bạo lực, tiến hành đối thoại trên tinh thần thiện chí, tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm đưa tình hình Xyri sớm trở lại bình thường.

 

Phiên họp đặc biệt về tình hình nhân quyền tại Xyri lần này là phiên họp lần thứ 4, sau các phiên họp diễn ra vào tháng 4, tháng 8 và tháng 12/2011.

 

TTXVN/Tin tức

Xyri tố cáo bọn khủng bố gây ra vụ thảm sát ở Houla
Xyri tố cáo bọn khủng bố gây ra vụ thảm sát ở Houla

Ngày 26/5, ngay sau vụ thảm sát kinh hoàng tại thị trấn Houla thuộc tỉnh Homs của Xyri khiến 92 người thiệt mạng, trong đó có 32 trẻ em dưới 10 tuổi, Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp về tình hình tại Xyri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN